Roddick bị loại, Azarenka ngất xỉu

Ngày thi đấu thứ ba của Giải Quần vợt Mỹ mở rộng 2010 là ngày đầy biến cố, với tổng cộng 7 hạt giống bị rơi rụng

Sự cố đầu tiên là pha té xỉu ngay trên sân của hạt giống số 10 giải nữ V. Azarenka trong lúc tranh tài với G.Dulka (Argentina) tại vòng 2 trên sân phụ và bị dẫn 1-5 ở ván 1. Tay vợt 21 tuổi người Belarus này làm người xem hoảng hồn khi đang cầm giao bóng lần thứ 4 thì ngất. Lực lượng y tế vội sơ cứu trước khi đưa cô đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. BTC giải cho biết pha ngất xỉu của Azarenka do bệnh giống đau đầu, không liên quan gì đến nắng nóng, dù lúc xảy ra vụ việc, nhiệt độ vào khoảng 32ºC. Hiện New York đang trải qua mùa hè nóng nhất trong nhiều thập kỷ qua, dù nhiệt độ ngày thi đấu thứ 3 mát hơn những ngày trước. Azarenka không gặp may, còn quần vợt Mỹ gặp 2 tin buồn liên tiếp. Hiện tượng M. Oudin, từng vào đến tứ kết đơn nữ giải này năm ngoái, bị loại bởi A. Bondarenko. Vài giờ sau, đến lượt hạt giống số 9 nam A. Roddick bất ngờ thua ngược Tipsarevic (ảnh) 1-3 sau khi dẫn ván đầu 6-3. Không những thua, nhà vô địch năm 2003 này còn khiến CĐV thất vọng vì nổi nóng với trọng tài biên. Một bất ngờ khác là đương kim á quân nam Wimbledon T. Berdych dừng bước ngay vòng 1 sau khi thua M. Llodra của Pháp 3 ván trắng với tỉ số 6-7, 4-6, 4-6. Quần vợt Trung Quốc sớm sạch bóng tại Giải Mỹ mở rộng năm nay khi Zheng Jie, từng lọt vào bán kết Wimbledon, thua chóng vánh cựu số 1 A. Ivanovic 3-6 0-6 trong chưa đầy 1 giờ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010090312445333p0c1026/roddick-bi-loai-azarenka-ngat-xiu.htm