Rơi máy bay ở Pakistan, 48 người tử nạn

Tờ The Guardian đưa tin, một máy bay chở 48 người, trong đó có một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của Pakistan đã bị rơi khi đang trên đường từ thủ đô Islamabad tới Chitral, một điểm du lịch nổi tiếng trên núi.

Hãng hàng không Pakistan International Airlines (PIA), một máy bay ATR-42 mang số hiệu chuyến bay PK661 đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Sau đó, cảnh sát Pakistan xác nhận rằng một máy bay đã rơi gần thị trấn Havelian, cách Islammabad 48km.

ẢNh chụp hiện trường vụ máy bay rơi ở Pakistan.

Hiện quân đội Pakistan đã cử binh sĩ và trực thăng đến hiện trường, song ông Taj Muhammad Khan, một quan chức chính phủ, đã nói với hãng Reuters rằng khả năng tìm được người sống sót là gần như bằng không. “Toàn bộ thi thể các nạn nhân đều bị cháy đến mức không thể nhận dạng. Mảnh vỡ của máy bay thì nằm rải rác quanh đó”, ông Khan nói. Ảnh chụp đăng trên các kênh truyền hình Pakistan và các mạng xã hội cho thấy xác máy bay đang bốc lửa bên sườn núi.

Quân đội Pakistan cho biết, 40 thi thể đã được đưa ra ngoài trong chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của 500 binh lính, bác sĩ và nhân viên y tế. Ông Kurshid Tanoli, một sĩ quan cảnh sát tại Havelian cho biết hoạt động này đang gặp nhiều khó khăn do hỏa hoạn tại xác máy bay vẫn còn dữ dội cũng như địa hình hiểm trở.

Theo một danh sách của chuyến bay PK661, bên cạnh 5 người thuộc tổ bay và một kỹ sư của hãng PIA, có 42 hành khách đã có mặt trên chuyến bay. Trong số này có bao gồm ông Junaid Jamshed, một cựu ngôi sao âm nhạc của Pakistan, nay là giáo sĩ và nhà thiết kế thời trang, hiện đang có trong tay một chuỗi cửa hàng quần áo hoạt động trên khắp đất nước.

Ngoài ra, trên máy bay còn có ông Osama Warraich, một quan chức hành chính ở Chitral, khi đó ông cùng vợ và con trai mình vừa kết thúc chuyến thăm Islamabad.

Lần gần đây nhất một vụ tai nạn hàng không lớn xảy ra tại Pakistan là vào năm 2015, khi một trực thăng quân sự rơi xuống một thung lũng ở phía Bắc đất nước, khiến 8 người thiệt mạng. Thảm họa hàng không tồi tệ nhất của nước này là vụ một phi cơ Airbus 321 của hãng hàng không địa phương Airblue sở hữu đã đâm vào một vách đồi lớn ở ngoại ô Islamabad khi đang chuẩn bị hạ cánh, khiến toàn bộ 152 người trên máy bay thiệt mạng.

Chính phủ Pakistan đã nhiều lần hứa rằng họ sẽ tư nhân hóa hãng hàng không PIA do hãng này liên tục thua lỗ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/roi-may-bay-o-pakistan-48-nguoi-tu-nan-post215668.info