Rơi nước mắt hình ảnh cháu bé bị cha đốt tại phiên tòa

Sáng 16-11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Quang 20 năm tù về tội giết người.

10 đốt ngón tay bị cháy rụi của cháu Linh đã bị tháo rời, khuôn mặt bị biết dạng khủng khiếp.

Tẩm xăng đốt con chưa đầy ba tuổi, lãnh 20 năm tù

Tòa còn buộc bị cáo bồi thường gần 63 triệu đồng để thiệt hại vật chất và tinh thần cho chính con của mình. Chỉ vì mâu thuẫn với vợ, Quang đã tẩm xăng đốt con ruột chưa đầy ba tuổi của mình là cháu Vũ Quốc Linh. Vụ án đau lòng này đã gây căm phẫn dư luận trong một thời gian dài.

Suốt phiên tòa, Quang chỉ dám quay lại nhìn con một lần duy nhất và nói lời xin lỗi

Cháu Linh rất ngoan ngoãn, lễ phép khi liên tục vòng tay “ạ” và cảm ơn các cô các bác nhưng lại khóc thét khi được đưa đến gần cha

Hy vọng cháu Linh sẽ vượt qua được nghịch cảnh và có cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa

Chỉ vì giận vợ, Quang đã nhẫn tâm tưới xăng rồi châm lửa đốt chính con đẻ của mình

Quang luôn cúi gằm mặt trong suốt phiên tòa

Bị cáo Vũ Văn Quang bị truy tố về tội giết người với hai tình tiết tăng nặng là giết trẻ em và động cơ đê hèn

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Quang quá tàn bạo, dã man, không còn nhân tính và gây căm phẫn sâu sắc trong quần chúng nhân dân

Cháu Linh đã bị tháo rời 10 đốt ngón tay bị cháy rụi, khuôn mặt bị biết dạng khủng khiếp

Những người dự phiên tòa từ cảnh sát tư pháp, phóng viên đến chủ tọa, hội thẩm đều không kiềm được xúc động khi nhìn thấy cháu bé tội nghiệp và mỗi người đều rút ra một ít tiền để giúp đỡ cháu chữa bệnh

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/phap-luat/roi-nuoc-mat-hinh-anh-chau-be-bi-cha-dot-tai-phien-toa/74610.gd