Rơi từ tẩng 5, một công nhân chết thảm

(Phunutoday) – Trong lúc vận chuyển vật liệu xây dựng, một công nhân công trình trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong.

TIN LIÊN QUAN
Toàn cảnh vụ tai nan thảm khốc qua ảnh Lời kể đứt ruột của những nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc Tiếng kêu tuyệt vọng của những nạn nhân bị thiêu cháy trên chiếc xe tử thần

Sự việc xảy ra hồi 9 giờ 20 phút sáng nay 17/11 tại công trình trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, số 48 Pasteur, Q.Hải Châu, nạn nhân được xác định là công nhân Nguyễn Văn Trung (SN 1977, quê quán xã Trực Cát, H.Trực Ninh, Nam Định).

Hiện trường vụ tai nạn

Đồng nghiệp anh Trung cho hay, sáng cùng ngày, tổ vận chuyển vật liệu xây dựng gồm 8 lao động thời vụ, trong đó có anh Trung nhận nhiệm vụ đưa cát xây dựng lên tầng cao.

Lúc này, anh Trung đứng ở vị trí tầng 5, bên dưới các công nhân dùng ròng rọc kéo xe cát lên cho anh Trung.
Khi anh Trung vận chuyển xe cát vào bên trong thì bất ngờ bị trượt chân, ngã xuống đất.

Sau đó, anh Trung tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng do đa chấn thương, trong khi đó gia đình anh Trung rất khó khăn, anh là lao động chính, đã có vợ và hai con nhỏ.

Được biết, công trình do nhà thầu Công ty CP Xây lắp An Thịnh Phát (126/30 Nguyễn Duy Hiệu TP Đà Nẵng) thi công và Xí nghiệp Tư vấn thiết kế II, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng nhận nhiệm vụ giám sát.

Gia Huy

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201111/Roi-tu-tang-5-mot-cong-nhan-chet-tham-2110409/