Rối việc định giá chim của giám đốc Sở

Các cơ quan tố tụng ở Quảng Nam đang “nhức đầu” với quyết định trả hồ sơ vụ án trộm chim nhà GĐ Sở.

Ngôi biệt thự của ông Bảo bị Tấn và Tùng vào trộm chim

Tin tức trên tờ Pháp luật TP. HCM cho hay, các cơ quan tố tụng ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang “nhức đầu” với quyết định trả hồ sơ của tòa án TP Tam Kỳ về vụ án trộm chim nhà giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo cáo trạng, tháng 7/2015, Bùi Quang Minh Tấn và Nguyễn Văn Tùng vào nhà ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam trộm hai lồng chim chào mào, bán được 2 triệu đồng. Sau đó, khi vào trộm một lồng chim khác thì hai người bị công an bắt. Hai lồng chim được cơ quan chức năng định giá 1,2 triệu đồng, còn ba con chim là 9 triệu đồng.

Đầu tháng 5/2016, TAND TP. Tam Kỳ cho biết cơ quan này quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án. Nguyên nhân vụ việc là bởi cơ quan chức năng xác định, ba chiếc lồng chim có giá trị 1,2 triệu đồng là chính xác. Tuy nhiên, ba con chim bị trộm được xác định giá 9 triệu đồng là chưa đủ cơ sở. Vì vậy, Tòa quyết định trao trả hồ sơ để cơ quan công an và VKSND TP. Tam Kỳ giám định lại giá trị thực của ba con chim.

Khổ nỗi là chim đã trả cho ông giám đốc nên cơ quan chức năng không biết chim nào là chim bị trộm, trong khi đó, việc định giá chim cũng không hề dễ dàng chút nào.

Trả lời báo Dân Việt ngày 6/5, PGS-TS Lê Xuân Cảnh (nguyên Viện trưởng Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật) cho biết: “Giá cả chim không xác định được. Nếu định giá của địa phương thì theo giá thị trường, không có cơ sở để đưa ra giá cụ thể. Hơn nữa, giá cả của các loài chim tùy người mua, người bán nên cũng khó kiểm soát.”

“Theo tôi được biết nếu xét xử thì thường sẽ tính số lượng con chứ không tính giá thị trường. Chim chào mào nếu có ai thích chơi giá vài ba triệu cũng không là gì, từ vài trăm nghìn dao động đến vài triệu ở các chợ chim. Tuy nhiên cũng tùy vào giới chơi chim thích loại nào thì cho là loại đó hay” – ông Cảnh nói thêm.

Liên quan đến sự việc trên, báo Người Đưa Tin ngày 6/5 có đăng ý kiến luật sư Trương Thị Thu Hà (Văn phòng Luật Kim Tín) cho rằng, việc xác định lại giá trị ba con chim trong vụ án này là đặc biệt quan trọng. Bởi, nếu định giá tổng cộng giá trị ba chiếc lồng cùng ba con chim dưới 2 triệu đồng thì sẽ không đủ cơ sở để truy tố hình sự liên quan vụ việc hai đối tượng trộm chim tại nhà ông Bảo.

Trong trường hợp, nếu ông Bảo có hóa đơn, chứng từ mua bán, thuế… hợp lệ về việc mua bán, hồ sơ nhập khẩu… thì việc xác định giá trị ba con chim sẽ dễ dàng và được thừa nhận. Riêng trường hợp, ông Bảo không có hóa đơn, chứng từ thì cơ quan chức năng phải tham khảo từ nhiều nguồn như chuyên gia sinh vật cảnh, giá cả thị trường… để đảm bảo giá trị gần đúng với thực tế.

Tuy nhiên, chim là tài sản đặc biệt, khó xác định được giá thị trường nên việc định giá cũng gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể mang tính tương đối, không thể chính xác hoàn toàn.

>>> Xem thêm video:

Mai Anh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/roi-viec-dinh-gia-chim-cua-giam-doc-so-d163459.html