Romania-Mỹ đàm phán việc bố trí lá chắn tên lửa

Bucharest đang đàm phán với Washington về việc bố trí 20 tên lửa đánh chặn thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ trên lãnh thổ Romania.

Thông tin trên đây đã được Ngoại trưởng Romania, ông Teodor Bakonsky thông báo sau cuộc hội đàm ngày 27/2 tại Sofia với Ngoại trưởng Bulgaria, ông Nikolai Mladenov. Ngoại trưởng Bakonsky khẳng định cuộc đàm phán này sẽ được tiến hành trong vòng một năm rưỡi và 20 tên lửa đánh chặn thuộc NMD của Mỹ sẽ được bố trí tại các khu vực khác nhau trên lãnh thổ Romania. Bucharest đã thông báo cho tất cả các nước láng giềng, trước hết là các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), về cuộc đàm phán này. Ngoại trưởng Bakonsky bày tỏ hy vọng tất cả các nước NATO sẽ tham gia NMD của Mỹ để thành lập "lá chắn tên lửa chung" tại châu Âu. Hai Ngoại trưởng Romania và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận liên quan đến việc Bucharest thông báo cho Sofia kết quả đàm phán cụ thể về NMD với Mỹ và việc hai nước phối hợp lập trường trong vấn đề này./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/romaniamy-dam-phan-viec-bo-tri-la-chan-ten-lua/20102/35829.vnplus