Rợn người lễ hội bò tót San Fermin ở Tây Ban Nha

Lễ hội bò tót San Fermin ở Tây Ban Nha được tổ chức thường niên thu hút và thường có những cảnh rượt đuổi giữa bò và người vô cùng nguy hiểm.

Thiên An (Theo Reuters)

Trong lễ hội bò tót San Fermin ở Tây Ban Nha, các chú bò đực hung hãn sẽ được thả chạy tự do trên đường để tới trường đấu bò. Những người tham gia trên đường sẽ phải chạy “chối chết" để tránh bị bò húc phải.

Một chú bò nhảy qua những người tham gia trong trường đấu bò tót ở Pamplona ngày 7/7/2016.

Một người tham gia nhảy qua hàng rào sau khi bị chú bò rượt đuổi trong ngày đầu tiên của lễ hội San Fermin ở Pamplona.

Chú bò Fuente Ymbro hung hãn rượt đuổi người ở góc phố Estafeta, Pamplona ngày 7/7.

Nhiều người bị ngã và bị thương trong cuộc đua "giỡn mặt tử thần" này.

Những chú bò Fuente Ymbro hung hãn tiến về phía trường đấu bò.

Những người tham dự cầm chiếc khăn màu đỏ trên đường phố Paseo Sarasate khi lễ hội bắt đầu ngày 6/7.

Bữa ăn trưa được chuẩn bị sẵn cho những người liều lĩnh tham dự cuộc rượt đuổi với bò tót đầy mạo hiểm ở Tây Ban Nha.

Tham gia lễ hội phải là những người khỏe mạnh và thích mạo hiểm.

Chú bò tót nhảy qua những người tham dự.

Lễ hội “bò rượt” San Fermin được xem là lễ hội của những người liều lĩnh vì mức độ quá nguy hiểm.

Những người phụ nữ tung hoa xuống đường phố khi bức tượng San Fermin được diễu hành qua đường phố ở Pamplona ngày 7/7.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ron-nguoi-le-hoi-bo-tot-san-fermin-o-tay-ban-nha-709075.html