Rộn ràng khai mạc hội hoa xuân Tao Đàn

Tối 3/2 hội hoa Tao Đàn xuân Bính Thân chính thức khai mạc thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và vui xuân. Những tiểu cảnh các chú khỉ dễ thương thu hút khách.

Từ sáng, trước giờ khai mạc chính thức của hội hoa xuân các tiểu cảnh đã hoàn thiện và sẵn sàng chào đón khách tham quan.

Hình ảnh những bó hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu biểu hiện cho năm mới yên vui hạnh phúc.

Chủ đề chính của hội hoa xuân năm nay là hội nhập và phát triển vì thế nên biểu tượng chung của các quốc gia khối ASEAN cũng xuất hiện.

Không thể thiếu hình ảnh những chú "mỹ hầu vương" xinh xắn.

Những chú khỉ được cách điệu như những đứa bé tinh nghịch mang niềm vui xuân mới đến mọi nhà.

Hội hoa xuân năm này còn có nhiều cây kiểng quý hiếm. Như cây khế bon sai này có gần 60 năm tuổi đời.

Bon sai Bạch Sơn Tiểu quý hiếm cũng xuất hiện trong hội hoa.

Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của trường Hi Vọng (Bình Thạnh) được "đặc cách" tham quan hội hoa xuân trước giờ khai mạc.

18h tối cùng ngày hội hoa xuân chính thức mở cửa, du khách hào hứng ghi lại những khung ảnh đẹp bên chậu mai đã nở bung

Nghệ nhân Trần Văn Làm (quận 6) đem đến hội hoa xuân 4 tác phẩm nghệ thuật Long - Lân - Quy - Phụng kết bằng trái cây.

Một nhóm bạn trẻ chụp ảnh vui vẻ trên thảm hoa rực rỡ.

Một cặp vợ chồng già hạnh phúc du xuân cùng con gái.

Bé Elly (4 tuổi, người Anh) thích thú đùa vui với hoa, đây là lần đầu tiên bé đến Việt Nam cùng cha mẹ để đi du lịch.

Do có nhiều người nắm tay chụp ảnh nên cánh tay chú khỉ bị đứt lìa.

Năm nay hội hoa xuân còn được trang bị mạng wifi miễn phí.

Giá vé vào cổng là 20.000 đồng/vé, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé.

Hải An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ron-rang-khai-mac-hoi-hoa-xuan-tao-dan-post624432.html