'Rợn tóc gáy' con đường leo núi nguy hiểm nhất ở Trung Quốc

Dù được mệnh danh là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới và từng cướp đi sinh mạng của không ít người, nhưng con đường nằm vắt ngang dãy núi Hoa Sơn vẫn là một điểm đến cực kỳ hút khách du lịch trong những năm gần đây ở Trung Quốc.

Núi Hoa Sơn có độ cao lên tới 2.161 m nằm ở thành phố Hoa Âm thuộc tỉnh Thiểm Tây và được mệnh danh là một trong những ngọn núi linh thiêng nhưng cũng nguy hiểm nhất ở Trung Quốc.

Video: Con đường leo núi nguy hiểm nhất ở Trung Quốc

Muốn lên tới đỉnh núi, các du khách sẽ phải vượt qua một con đường hẹp, dài quanh co kéo dài 12km trong đó không thể không kể đến con đường mòn làm từ ghép từ những tấm gỗ trong khá tạm bợ mà không hề có hàng rào bảo vệ dài hơn 100. Mỗi hành trình "rợn tóc gáy" như vậy sẽ tốn của mỗi du khách 80.000 VND.

Đây thực sự không phải là một trải nghiệm thú vị cho những người yếu tim bởi chỉ cần một chút thôi là sẽ phải chịu cảnh tan xác dưới vực thẳm.

Con đường "tử thần" này không hề có bất cứ hàng rào bảo vệ nào

Thậm chí có những đoạn đường không có chỗ đặt chân, các du khách buộc phải tận dụng những hố ăn sâu vào hõm núi.

Mặc dù vậy, mỗi năm số lượng du khách tìm đến Hoa Sơn vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Dù chưa có thông kê chính thức, nhưng theo các nhà quản lý tại đâu, ước tính mỗi năm đã có khoảng 100 người phải bỏ mạng trên con đường nguy hiểm này.

Trải nghiệm không dành cho những người yếu tim.

Người đi phải men theo những tấm gỗ được ghép lại trông khá tạm bợ và bám theo một sợi dây xíc mắc váo lưng chừng núi.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/ron-toc-gay-con-duong-leo-nui-nguy-hiem-nhat-o-trung-quoc-d294130.html