Ronaldinho đến Việt Nam tối 12/4: Nụ cười huyền thoại

Huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldinho vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) tối 12/4.

Video Ronaldinho đặt chân đến Việt Nam:

Theo kế hoạch dự kiến, chuyến bay đưa huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldinho đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19h30 ngày 12/4. Nhưng phải đến 20h30 Ronaldinho mới xuất hiện ở cổng VIP (cạnh nhà ga quốc nội) trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của các nhân viên an ninh.

Ronaldinho ngay lập tức lên xe về khách sạn và cánh phóng viên có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất không thể tiếp cận...

Sau chuyến bay dài từ Brazil sang đến Việt Nam, huyền thoại bóng đá người Brazil tỏ ra khá mệt mỏi và chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi ngay lập tức.

Nhưng trước sự quan tâm của giới truyền thông, Ronaldinho vẫn tươi cười đưa tay lên chào

Hồi năm 2008, Ronaldinho cùng tuyển Olympic Brazil sang Việt Nam và thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008. Lần này, huyền thoại 37 tuổi từng chơi cho Barcelona đến Việt Nam tham dự một sự kiện cổ vũ cho giải đấu danh giá số 1 hành tinh UEFA Champions League.

Được biết, sáng ngày 13/4, Ronaldinho sẽ có buổi gặp gỡ với truyền thông Việt Nam tại một khách sạn ở quận 1, TP HCM.

Trong tối 12/4, do thời điểm Ronaldinho có mặt ở TP HCM được đơn vị tổ chức sự kiện giữ bí mật nên không có các CĐV của ĐT Brazil lẫn CLB Barca có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón huyền thoại này. Ronaldinho cười tươi chào cánh phóng viên trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Xuyên suốt sự nghiệp của bản thân, Ronaldinho từng gặt hái nhiều thành công khi gia nhập Barcelona vào năm 2003. Trong 5 năm đó, anh ra sân 207 lần, ghi 94 bàn, được xem là thủ lĩnh của Barca vô địch Champions League 2005/06.

Ngoài ra, Ronaldinho 2 năm liền đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (2004 và 2005) và đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2005. Sau khi rời Barca, Ronaldinho khoác áo AC Milan, rồi về thi đấu cho một số đội bóng tại Brazil như Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro và Fluminense.

Sau khi chia tay Fluminense hồi năm 2015, Ronaldinho chưa tìm được bến đỗ mới và chưa chính thức giải nghệ.

Trong màu áo tuyển Brazil, Ronaldinho ghi được 33 bàn thắng trong 97 lần ra sân và đỉnh cao trong sự nghiệp của Rô “vẩu” chính là việc giúp tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 2002.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldinho-den-viet-nam-toi-12-4-nu-cuoi-huyen-thoai-c9a517244.html