'Ronaldo cảm thấy bị đối xử như tội phạm'

Trong một tiết lộ mới đây, nhà báo kỳ cựu người Tây Ban Nha, Paco Gonzalez đã tiết lộ rằng Ronaldo cảm thấy rất tức giận khi bị truyền thông đối xử như tội phạm.

Theo tiết lộ của nhà báo kỳ cựu người Tây Ban Nha, Paco Gonzalez, lý do Ronaldo muốn rời Tây Ban Nha là do báo chí xứ sở bò tót coi siêu sao người Bồ Đào Nha như tội phạm, đồng thời CLB chủ quản Real Madrid cũng không có bất cứ động thái nào để bảo vệ cầu thủ.

Sự việc chân sút số 1 của Real Madrid bị khởi tố trốn thuế trong thời gian gần đây đã trở thành tiêu điểm tập trung của báo giới Tây Ban Nha cũng như quốc tế. Có lẽ, chính bởi lí do báo chí tập trung chỉ trích đã khiến Ronaldo cảm thấy ức chế.

Trước đó, ngay khi biết tin Ronaldo có ý định muốn rời bỏ Real, HLV Zidane đã chủ động liên lạc nhằm làm rõ vấn đề và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau quyết định của Ronaldo. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng nhận được lời khuyên nhủ thay đổi quyết định từ người đồng đội Sergio Ramos.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng đứng ra khuyên nhủ siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo tờ Marca, trước sự việc Ronaldo tuyên bố rời khỏi Real, đã có nhiều luồng thông tin cho rằng, chủ tịch CLB Real Madrid Florentino Perez sẽ không giữ Ronaldo bằng mọi giá vì Ronaldo không phải là “con cưng” của Perez. Đây hoàn toàn không phải điều khó hiểu bởi “con cưng” thực sự của chủ tịch Perez là Gareth Bale, còn Ronaldo được đưa về tổ Kền Kền bởi cựu Chủ tịch Ramon Calderon vào năm 2009.

Cũng trong một tiết lộ mới từ phóng viên thể thao Gianluca Di Marzio cho biết, người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã nhận được yêu câùđưa chân sút 32 tuổi trở về Old Trafford bằng mọi giá.

Mặc dù Real đã đưa ra mức giá chuyển nhượng khá cao lên tới 400 triệu bảng cho CLB muốn có được chữ ký của Ronaldo. Tuy nhiên, có nhiều CLB sẵn sàng chi ra con số đó để sở hữu được chân sút số 1 thế giới như Chelsea, Bayern hay PSG…

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/ronaldo-cam-thay-bi-doi-xu-nhu-toi-pham-243410.html