Ronaldo có thể bị bỏ tù vì trốn thuế

Siêu sao Cristiano Ronaldo có hành vi gian lận tài chính trong giai đoạn từ năm 2011-2013.

" Ronaldo có thể phải vào tù trong 6 năm vì hành vi trốn thuế", Báo cáo từ Bộ Tài chính Tây Ban Nha (GESTHA) và Cơ quan Thuế vụ Tây Ban Nha tuyên bố.

Ronaldo có thể bị bỏ tù vì trốn thuế

Theo GESTHA, tại Tây Ban Nha, một công dân sẽ bị truy tố và xác định là tội phạm luật hình sự nếu trốn thuế thu nhập cá nhân vượt quá 600.000 euro.

Mollinedo – một nhân viên tại Bộ Tài chính Tây Ban Nha (GESTHA) cho biết, Ronaldo rất có thể phải vào tù vì hành vi này.

“Chúng tôi liên tục quan sát tội phạm tài chính. Các trường hợp như vậy có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự vì tội trốn thuế. Bình thường có thể là 3 năm nhưng nếu chặt chẽ thì hành vi này có thể phải đối mặt với 6 năm tù. Nếu đối tượng tình nghi thừa nhận hành vi của mình trước khi triển khai điều tra mở rộng và hoàn trả thuế theo yêu cầu thì hình phạt có thể giảm”, Mollinedo nói.

Ronaldo đã phủ nhận bất cứ cáo buộc nào nhắm vào anh cũng như công ty đại diện Gestifute. Phía Ronaldo đã công bố tài liệu thu nhập ngay sau khi những cáo buộc đầu tiên xuất hiện. Trong tài liệu này cho thấy Ronaldo có thu nhập bên ngoài Tây Ban Nha là gần 230 triệu đôla vào năm 2015.

Tờ báo chuyên về tài chính El Confidencial (Tây Ban Nha) cho biết, cơ quan thuế đang tiến hành những điều tra cuối cùng về việc cáo buộc Ronaldo trốn thuế trong giai đoạn 2009-2011. Nhiều nghi ngờ Ronaldo có thể dùng thủ thuật để không trả đủ tiền thuế cho thu nhập khoảng 170 triệu đôla từ bản quyền hình ảnh.

Carlos Cruzado, chủ tịch GESTHA nói trên Cadena Serrằng, ông mong muốn Ronaldo có thể sớm có trả lời chính thức.

(Theo Mirror)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/ronaldo-co-the-bi-bo-tu-vi-tron-thue-240065.html