Ronaldo giành giải The Best của FIFA: Danh hiệu là để vươn tới cực đại

Đập tay với Ronaldo “béo” đầy phong cách, nâng cao chiếc cúp The Best của FIFA một cách đầy tự tin, cũng như không ngừng đặt những nụ hôn lên nó, Ronaldo một lần nữa cho thấy những danh hiệu cá nhân đối với anh quan trọng đến nhường nào.

Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp trước Granada và giúp Real Madrid xây chắc ngôi đầu bảng La Liga cuối tuần trước, nâng tổng số trận bất bại liên tiếp của họ lên con số kỷ lục 39. Đó là lần đầu tiên Ronnie ra sân kể từ sau khi nhận giải Quả bóng vàng hồi tháng trước. Anh chào sân Bernabeu với 4 danh hiệu quả bóng vàng cùng hàng loạt cựu danh thủ cũng xuất hiện để chúc tụng. Cristiano Ronaldo còn đi một đôi giày mang tên CR7 Vitorias, với những chiếc đinh bằng vàng, để kỷ niệm thành tựu mà mình đã đạt được.

Ronaldo không ngừng hôn lên chiếc cúp cá nhân giành được

Những danh hiệu cá nhân cứ thế mà đến với Ronnie. Hai ngày sau trận đấu với Granada, anh tiếp tục được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn. Khi mà các HLV không muốn thấy những danh hiệu cá nhân, thì trong bóng đá hiện đại, các cầu thủ càng muốn nó hơn là danh hiệu tập thể.

Ronaldo chính là người tạo động lực cho xu thế ấy. Sự thừa nhận cá nhân đối với Ronaldo chính là nguồn động lực để anh phấn đấu, ngay cả khi anh hiểu được tầm quan trọng của các đồng đội. Đây cũng có thể là một hệ quả từ việc Ronaldo thi đấu trong cùng một kỷ nguyên với Lionel Messi , nhưng cũng có thể chỉ là cách Ronaldo từ gò ép mình vào khuôn khổ, hướng tới những mục tiêu to lớn để đạt đến cực đại của sự nghiệp.

Với ngôi sao người Bồ Đào Nha, các danh hiệu tập thể sẽ là đường dẫn lối tới những danh hiệu cá nhân. Năm 2016, Real Madrid đã giành Champions League và FIFA Club World Cup còn Bồ Đào Nha có chức vô địch châu Âu đầu tiên. Với nhiều cầu thủ khác nếu đạt được những thành tựu như Ronaldo, không có lý nào họ kết thúc sự nghiệp mà lại cảm thấy thiếu sót. Nhưng với CR7, anh vẫn thúc đẩy bản thân hướng đến những tầm cao mới.

Đây có thể là năm cuối cùng chúng ta thấy cuộc đối đầu Siêu kinh điển giữa Ronaldo và Messi ở các giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các cá nhân. 9 năm liên tiếp cặp đôi không đội trời chung này đã thay nhau giữ lấy vị trí quán quân. Nhưng Messi giờ mới 29 tuổi còn Ronaldo sẽ bước sang tuổi 32 trong vài tuần nữa. Năm ngoái Neymar đã về thứ ba, còn lần này là Griezmann , những cầu thủ hãy còn trẻ và họ hoàn toàn có thể vươn lên trong tương lai, không như Ribery hay Neuer, những người về thứ ba trước đó.

Câu hỏi được đặt ra là Ronaldo sẽ là “The Best” trong bao lâu nữa? Anh mới gia hạn hợp đồng với Real Madrid vào mùa thu vừa qua, với thời hạn đến 2021, nhưng Ronaldo tự nhìn bản thân mình có thể chơi bóng thêm 10 năm nữa. Anh đang dần chuyển thành một số 9 thực thụ để hạn chế những điểm yếu về tốc độ, khả năng qua người cũng như khao khát hỗ trợ phòng ngự vốn ngày càng suy giảm của mình. Dẫu sao thì kinh nghiệm cũng có thể giữ Ronaldo ở trên đỉnh cao như một cỗ máy săn bàn trong vài năm tới.

Tuy nhiên anh không còn là người không thể thay thế. Ronnie chỉ thi đấu 20 trong tổng số 29 trận đầu tiên của Real Madrid mùa này, trong đó có 4 lần bị thay ra trong hiệp hai. CR7 chỉ đóng góp ở 68% số trận của mùa giải, con số khiêm tốn nếu so với khoảng 90% số trận đấu ở những mùa giải trước. Hơn nữa, thành công của CR7 ở mùa giải qua cũng phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh tập thể.

Đã bốn lần trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng có lẽ chưa bao giờ Ronaldo phải cảm ơn các đồng đội của mình nhiều như năm 2016, thời điểm mà những màn trình diễn cá nhân của anh không phải xuất sắc nhất, nhưng lại rất vừa vặn ở những tập thể mạnh.

Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2016

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thực tế là anh từng giành danh hiệu cao quý này với những đóng góp to lớn cho Man United năm 2008, với đỉnh cao là cú đúp danh hiệu Champions League và Premier League. Đó cũng là cột mốc mà Ronnie đã mở ra cho một thập kỷ thống trị làng bóng đá thế giới giữa anh và Lionel Messi.

Khi giải thưởng này được gộp với Quả bóng vàng của France Football từ năm 2010 cho đến 2015, Ronaldo tỏ ra lép vế hơn một chút so với Messi, với chỉ 2 lần giành giải thưởng, vào các năm 2013 và 2014. Nhưng đó là quãng thời gian mà chân sút người Bồ Đào Nha ở đỉnh cao phong độ, với việc ghi hơn 50 bàn thắng qua mỗi năm.

Với 17 bàn thắng khi mùa giải đã đi qua được một nửa chặng đường, thật khó để Ronaldo tiếp tục ghi nhiều hơn 50 bàn thắng, như 6 mùa giải liên tiếp trước đó mà anh đã làm nên kỷ lục. Ronaldo vẫn đang là “The Best”, là số một. Nhưng anh vẫn cần thêm một danh hiệu Quả bóng vàng cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nữa để san bằng thành tích của Messi. Đó sẽ là động lực lớn nhất của CR7 trong năm tới, nếu không sự nghiệp của anh vẫn chưa trọn vẹn.

Hàn Phi – (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tbn/ronaldo-gianh-giai-the-best-danh-hieu-vuon-toi-cuc-dai-180-151779.html