Ronaldo hướng tới kỷ lục 'Vua dội bom' đêm nay

Một loạt các đội bóng lớn sẽ đá giao hữu đêm nay nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014. Tâm điểm chú ý chính là màn trình diễn của Ronaldo và Costa.

Trận đấu đáng chú ý nhất đêm nay là cuộc so tài giữa hai nhà vô địch thế giới, Tây Ban Nha và Italy. Tuy nhiên, có lẽ cuộc đối đầu này không được xem là thượng đỉnh, bởi tương quan lực lượng hiện nay giữa hai đội là khá chênh lệch. Bởi Tây Ban Nha vốn đã mạnh, nay càng mạnh hơn khi họ nhận được sự phục vụ của một trong ba chân sút hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại - Diego Costa.

Tây Ban Nha - Italy: Hổ mọc thêm cánh

Tây Ban Nha vốn đã mạnh, lại càng trở nên đáng sợ khi có được sự phục vụ của Diego Costa, tiền đạo đang bùng nổ cùng Atletico tại La Liga mùa này.

Tại giải năm nay, Diego Costa không ngừng khuynh đảo sân chơi La Liga và Champions League. Tính đến trước trận giao hữu này, tiền đạo gốc Brazil "phát hỏa" tới 27 lần sau 35 trận, trong đó có 21 bàn thắng tại La Liga và 5 tại Champions League. Với việc lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG, trung phong 25 tuổi càng có thêm quyết tâm để thể hiện mình, nhằm tìm kiếm một suất đá chính dự World Cup.

Trong khi đó, Italy đã yếu nay lại thêm khó. 4 lần xung trận gần nhất, đoàn quân áo thiên thanh không biết mùi chiến thắng, trong đó có hai trận hòa thất vọng trước Armenia (vòng loại World Cup) và Nigeria (giao hữu). Ở chuyến hành quân tới sân Vicente Calderon đêm nay, Azzurri còn không nhận được sự phục vụ của hai ngôi sao hàng đầu là Balotelli (chấn thương) và De Rossi (bị loại vì tư cách đạo đức). Với tương quan lực lượng hiện nay, nhà vô địch World Cup 2006 rất có thể sẽ đại bại trước nhà ĐKVĐ thế giới, như họ từng để thua 0-4 trong trận chung kết EURO 2012 .

Diego Costa chắc chắn sẽ làm tất cả để ghi điểm trong mắt HLV Del Bosque. Ảnh: Getty Images.

Một trận đấu khác cũng rất được chờ đợi là cuộc so tài giữa Pháp và Hà Lan. Sau giai đoạn đầu gây thất vọng tại vòng loại World Cup, Pháp đã hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn cuối để rồi lách qua khe cửa hẹp tới Brazil vào hè này. Tuy vậy, sức mạnh của nhà vô địch World Cup 1998 sẽ suy yếu rất nhiều khi không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Franck Ribery do chấn thương.

Trong khi đó, Hà Lan đã chứng tỏ họ chính là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup trên đất Brazil bằng phong độ ấn tượng tại vòng loại (thắng 9 hòa 1/10 trận). Trong chuyến hành quân tới Pháp đêm nay, Hà Lan sẽ không có Adrjen Robben vì chấn thương, nhưng có lẽ sự hiện diện của Van Persie, Sneijder, Strootman và Kuyt sẽ vẫn đủ sức giúp Cơn lốc cam quấn phăng mọi thứ tại Stade de France.

Với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo, cuộc đụng độ giữa Bồ Đào Nha và Cameroon chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Sau hai trận vô cùng ấn tượng ở vòng play-off (ghi 4 bàn), chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2014 đang hướng tới những kỷ lục mới trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ronaldo giúp Bồ Đào Nha leo lên vị trí thứ 4 trên BXH FIFA

Ngôi sao hiện khoác áo Real đã giúp đội tuyển Bồ Đào Nha cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khi leo lên thứ 4.

Cụ thể, nếu ra sân trong trận đấu đêm nay, siêu sao thuộc biên chế CLB Real Madrid sẽ quân bình số lần khoác áo Seleccao của huyền thoại Fernando Couto (110), đồng thời thu hẹp khoảng cách với người đàn anh Luis Figo (127 trận). Ngoài ra, chỉ một lần "nổ súng" nữa, CR7 sẽ chính thức vượt qua Pauleta (47 bàn) để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Ronaldo sẽ đẩy kỷ lục ghi bàn của Pauletta vào quá khứ. Ảnh: Getty Images.

Chắc chắn Ronaldo sẽ đạt được cả hai mục tiêu trên. Bởi lẽ thể lực của CR7 lúc này đang rất sung mãn. Và với những gì đã thể hiện trong màu áo Real ở mùa giải năm nay (ghi 37 bàn/34 trận), việc xuyên thủng mành lưới của Cameroon có lẽ cũng nằm trong tầm chân của siêu tiền đạo 29 tuổi. Đáng chú ý, phong độ sân khách của Cameroon trong hai năm qua là rất tệ. Họ chưa thắng nổi 1 trận sau 14 lần chinh chiến.

Những trận đấu có sự tham gia của Đức và Anh cũng hấp dẫn người hâm mộ. Với lợi thế sân nhà và sức mạnh vượt trội, rất có thể hai ông lớn này sẽ biến Chile và Đan Mạch trở thành nạn nhân trên con đường dẫn tới VCK World Cup.

Những trận giao hữu đáng chú ý đêm nay

06/03 00:00

Nam Phi - Brazil

0.98

1 3/4:0

0.93

06/03 01:30

Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển

0.93

0:1/4

0.98

06/03 02:00

Romania - Argentina

0.85

1 1/4:0

-0.95

06/03 02:30

Thụy Sỹ - Croatia

1.00

0:1/4

0.90

06/03 02:45

Đức - Chile

1.00

0:1 1/4

0.90

06/03 02:45

Bỉ - Bờ Biển Ngà

0.95

0:3/4

0.95

06/03 02:45

Ba Lan - Scotland

0.85

0:1/4

-0.95

06/03 03:00

Anh - Đan Mạch

0.85

0:3/4

-0.95

06/03 03:00

Pháp - Hà Lan

0.90

0:1/4

1.00

06/03 03:45

Bồ Đào Nha - Cameroon

0.85

0:1 1/4

-0.95

06/03 04:00

Tây Ban Nha - Italy

0.88

0:1

-0.98

Tiểu Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-huong-toi-ky-luc-vua-doi-bom-dem-nay-post396739.html