Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Thấy một học sinh hốt hoảng chạy về làng thông báo các bạn bị đuối nước, nhiều người dân vội vã chạy đi ứng cứu nhưng khi đưa được 4 em lên bờ thì đã muộn.

Tối 29/3, bà Trần Thị Thu Hà, Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác nhận: “Bốn học sinh lớp 6 của trường THCS Chu Văn An đóng trên địa bàn xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đi tắm hồ bị đuối nước tử vong. Các học sinh tử nạn gồm: Hoàng Thị H., Võ Ngọc M., Lê Thị Quỳnh H., Lê Minh Th.".

Bà Hà cho biết, theo thông tin Sở này nắm được vào chiều 29/3, 5 học sinh rủ nhau ra tắm ở lòng hồ thủy điện Sê San 4. Sau đó, trời nắng nóng có 4 học sinh xuống hồ tắm , còn em Phương ở trên bờ.

Hồ thủy điện Sê San 4 nơi xảy ra vụ việc.

Thấy các bạn bị đuối nước, Phương đã lấy cành cây, tìm cách cứu nhưng bất thành. Sau đó, em này chạy về khu vực dân cư cách hồ nước khoảng 1km để kêu cứu.

Tuy nhiên, mọi người chạy ra đến nơi, vớt được các học sinh lên bờ nhưng 4 em đều đã tử vong.

Hiện tại, thi thể những học sinh xấu số đã được gia đình đưa về an táng.

Bước đầu, sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai hỗ trợ mỗi gia đình các em gặp nạn 2 triệu đồng, đồn Biên phòng Ia O hỗ trợ thêm 1 triệu đồng.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ru-nhau-di-tam-ho-4-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-a320287.html