Rủ nhau đi tắm tại đập thủy lợi, 3 cháu bé chết thảm

Thông tin từ UBND xã Đắk Ru (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, ngày 23.5 trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 23.5, các cháu Trần Thị Xuân Thảo (SN 2004), thường trú tại thôn 6 xã Đắk Ru (Đắk R’lấp); Đỗ Cao Kỳ Duyên (SN 2004) và Trần Thị Mỹ Năng (SN 2001); Huỳnh Thị Trúc, cùng trú tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng (Bình Phước) rủ nhau đi tắm tại đập thủy lợi thuộc thôn Tân Phú, xã Đắk Ru.

Tại đây, 3 cháu Duyên, Năng, Thảo xuống tắm còn cháu Trúc ngồi trên bờ. Do đập nước sâu nên lúc tắm cả 3 cháu Duyên, Năng, Thảo bị đuối sức dẫn đến chết đuối. Thấy các bạn lâm nạn, Trúc chạy tìm người cứu nhưng không kịp.

Sau khi nhận tin báo, UBND huyện Đắk R’lấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã Đắk Ru và quần chúng nhân dân tiến hành cứu nạn, đưa thi thể của 3 cháu lên bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn.

Theo T.Q (Pháp luật & Xã hội)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ru-nhau-di-tam-tai-dap-thuy-loi-3-chau-be-chet-tham-682358.html