'Rừng' hoa Hướng Dương lộng lẫy trước ngày hội

Những bông hoa hướng dương nở rộ đón nắng trước ngày hội Hoa Hướng Dương sắp diễn ra tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan du lịch trải nghiệm mới tại Nghệ An.

Đến thời điểm này, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội Hoa Hướng dương diễn ra từ ngày 25/12. Tuy chưa đến ngày khai hội, nhưng hàng ngày đã có hàng nghìn lượt khách thập phương đến tham quan, chiêm ngưỡng hàng triệu bông hoa hướng dương khoe sắc trên miền đất đỏ Phủ Quỳ.

Bên cạnh việc đón du khách thập phương về thăm quan, chiêm ngưỡng, UBND huyện Nghĩa Đàn cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc trong các ngày diễn ra lễ hội. Nổi bật là Đêm giao lưu nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa Hướng Dương năm 2016 và Đêm hội sắc Xuân diễn ra vào tối 25/12 tại quảng trường huyện.Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa hướng dương, trong dịp này, Tập đoàn TH còn trưng bày hàng chục gian hàng giới thiệu sản phẩm sữa, rau sạch mang thương hiệu TH cho khách tham quan, mua sắm.

Trong khuôn khổ lễ hội này, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức Cuộc thi người đẹp Hoa Hướng Dương, lập các gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm lưu niệm gần đồi hoa, tổ chức các trò chơi dân gian để du khách tham gia. Tối 27/12, sẽ diễn ra đêm thi chung kết cuộc thi Người đẹp hoa Hướng Dương và lễ bế mạc.

Ngày hội hoa Hướng Dương ở huyện Nghĩa Đàn được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch của địa phương nói riêng và du lịch miền Tây Nghệ An nói chung. Ngoài ra, Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư, tạo sản phẩm du lịch mới thông qua lễ hội hoa lần này.

Được biết, ý tưởng xây dựng đề án tổ chức lễ hội hoa hướng dương của Nghệ An bắt nguồn từ nhu cầu của đông đảo người dân, khi có hàng trăm nghìn du khách khắp nơi đổ về cánh đồng hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn vào dịp tháng 12 trong mấy năm gần đây.

Những bông hoa Hướng dương tuyệt đẹp khoe sắc trên cánh đồng.

Cánh đồng hoa hướng dương này do Tập đoàn TH xây dựng, được coi là lớn nhất Việt Nam hiện nay

Với đặc điểm luôn hướng về phía mặt trời nên hoa hướng dương được coi là biểu tượng cho niềm tin và hi vọng. Những ngày đầu đông tháng 11, dù bầu trời nơi đây có xam xám, âm u thì vòm trời ở Nghĩa Đàn vẫn luôn được thắp sáng bởi hàng ngàn “ánh mặt trời” rực rỡ. Cả cánh đồng bạt ngàn sắc vàng khiến bầu trời mùa đông trở nên ấm áp hơn.

Các bạn trẻ tranh thủ tìm đến để lưu lại cảnh đẹp .

Vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tới thăm quan, chiêm ngưỡng.

Cánh đồng hoa rộng hàng trăm ha vốn dĩ trồng từ năm 2010 để làm thức ăn, bổ sung dinh dưỡng cho đàn bò hàng chục nghìn con. Vào tháng 12 hàng năm, cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn nở rộ, với màu vàng rực rỡ tạo nên một vẻ đẹp lôi cuốn, thu hút hàng vạn du khách đến thưởng ngoạn những năm qua.

Được biết, hai năm trở lại đây, cánh đồng hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm đến. Vào mỗi dịp hoa nở, vẻ đẹp lôi cuốn đã thu hút nhiều lượt du khách tới tham quan. Nắm bắt được xu hướng đó, UBND tỉnh Nghệ An năm nay đã quyết định tổ chức Ngày hội hoa hướng dương

Những bông hoa hướng dương nở rộ đón nắng trước ngày hội Hoa Hướng Dương

Những ngày qua, cánh đồng Hoa hướng dương luôn hấp dẫn đông đảo du khách đến thăm quan, chiêm ngưỡng

Nhiều công ty du lịch nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của đông đảo người dân đã tổ chức các tour tham quan cánh đồng hoa hướng dương kết hợp với các điểm du lịch miền tây xứ Nghệ, và nhiều danh thắng dọc đường Hồ Chí Minh, từ đó tạo điều kiện cho một số dịch vụ tại địa phương phát triển.

Mặc dù chưa đến ngày hội nhưng cánh đồng hoa thu hút nhiều khách du lịch

Du khách Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trên cánh đồng hoa Hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn

Cánh đồng hoa cho phép du khách tham quan, chụp ảnh tự do không thu phí.

Ngày hội hoa Hướng dương dự kiến diễn ra từ 25/12/2016 – 05/01/2017.

Theo đề án, ngày hội hoa Hướng dương cấp huyện sẽ có nhiều phần thi: thi người đẹp; trưng bày hàng lưu niệm của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian…

Ngày hội hoa Hướng Dương ở huyện Nghĩa Đàn được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch của địa phương nói riêng và du lịch miền Tây Nghệ An nói chung.

Ngoài ra, Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư, tạo sản phẩm du lịch mới thông qua lễ hội hoa lần này.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/rung-hoa-huong-duong-long-lay-truoc-ngay-hoi-223504.html