Rùng mình cảnh vi khuẩn ăn thịt tàn phá cơ thể người

(VTC News) - Cận cảnh những loài vi khuẩn có khả năng ăn thịt người và là mối hiểm họa cho cả thế giới.

Ông tổ của y học hiện đại là Hippocrates từng đề cập tới một loại dịch bệnh xuất hiện những mảng màu xanh đen, lở loét, đau đớn và cuối cùng dẫn tới cái chết của người bệnh

Nhưng ở thời điểm đó, người ta không biết nguyên nhân của căn bệnh này và không thể chữa trị chúng

Bước vào thế kỷ XX, con người mới thực sự khám phá ra căn bệnh và loài vi khuẩn đáng sợ này

Đó là S.pyogenes, một loại cầu khuẩn, có xu hướng phát triển theo cặp và chuỗi ngắn. Chúng gây ra 'hội chứng ăn thịt người'

Thông thường, nguyên nhân của căn bệnh này được xác định là xuất phát từ vết thương hở

Do sức sống đáng nể của S.pyogenes, chúng có thể dễ dàng tấn công và ẩn náu trong vết thương nếu chẳng may tiếp xúc với nước bẩn, chất thải

Những trường hợp bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người như cậu bé Vincent Oketch, 10 tuổi, sống tại Uganda. Vi khuẩn ăn thịt này đã khiến đôi chân của cậu phình to như chân voi

Đôi khi loại vi khuẩn này chỉ ăn mất lớp da

Nhưng chúng cũng có thể ăn sâu vào trong xương thịt và gây hoại tử

Tốc độ lây lan của S.pyogenes rất nhanh, ban đầu chúng sẽ tấn công, ăn những mô xung quanh vết thương, rồi phát triển ra toàn bộ phận thậm chí cả cơ thể

S.pyogenes có thể phát triển ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể, nhưng nguy hiểm nhất là gần bộ phận sinh dục

Theo thời gian,vết thương lở loét, thậm chí có cả mủ, chảy máu mùi rất hôi. Đó là thời điểm mà quá trình hoại tử đang hoành hành, vi khuẩn S.pyogenes đang 'ăn thịt người'

Các loài vi khuẩn ăn thịt người đáng sợ khác như: vi khuẩn Staphylococcus aureus

Vi khuẩn Clostridium perfringens

Vi khuẩn Bacteroides fragilis

Vi khuẩn Aeromonas hydrophila

Ông tổ của y học hiện đại là Hippocrates từng đề cập tới một loại dịch bệnh xuất hiện những mảng màu xanh đen, lở loét, đau đớn và cuối cùng dẫn tới cái chết của người bệnh

Nhưng ở thời điểm đó, người ta không biết nguyên nhân của căn bệnh này và không thể chữa trị chúng

Bước vào thế kỷ XX, con người mới thực sự khám phá ra căn bệnh và loài vi khuẩn đáng sợ này

Đó là S.pyogenes, một loại cầu khuẩn, có xu hướng phát triển theo cặp và chuỗi ngắn. Chúng gây ra 'hội chứng ăn thịt người'

Thông thường, nguyên nhân của căn bệnh này được xác định là xuất phát từ vết thương hở

Do sức sống đáng nể của S.pyogenes, chúng có thể dễ dàng tấn công và ẩn náu trong vết thương nếu chẳng may tiếp xúc với nước bẩn, chất thải

Những trường hợp bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người như cậu bé Vincent Oketch, 10 tuổi, sống tại Uganda. Vi khuẩn ăn thịt này đã khiến đôi chân của cậu phình to như chân voi

Đôi khi loại vi khuẩn này chỉ ăn mất lớp da

Nhưng chúng cũng có thể ăn sâu vào trong xương thịt và gây hoại tử

Tốc độ lây lan của S.pyogenes rất nhanh, ban đầu chúng sẽ tấn công, ăn những mô xung quanh vết thương, rồi phát triển ra toàn bộ phận thậm chí cả cơ thể

S.pyogenes có thể phát triển ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể, nhưng nguy hiểm nhất là gần bộ phận sinh dục

Theo thời gian,vết thương lở loét, thậm chí có cả mủ, chảy máu mùi rất hôi. Đó là thời điểm mà quá trình hoại tử đang hoành hành, vi khuẩn S.pyogenes đang 'ăn thịt người'

Các loài vi khuẩn ăn thịt người đáng sợ khác như: vi khuẩn Staphylococcus aureus

Vi khuẩn Clostridium perfringens

Vi khuẩn Bacteroides fragilis

Vi khuẩn Aeromonas hydrophila

Nguồn VTC: http://vtc.vn/quoc-te/rung-minh-canh-vi-khuan-an-thit-tan-pha-co-the-nguoi-567228.html