Rừng pơ mu có giá hàng trăm tỷ đồng ở Nghệ An

Khu rừng trồng bằng gỗ pơ mu rộng hơn 50 ha có tuổi đời 20 năm tại xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) được xem là khu rừng lớn nhất xứ Nghệ. Đây là khu rừng quý mang lại giá trị kinh tế cao và hứa hẹn một điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An.Đào Thọ

x2013; Khu rừng trồng bằng gỗ pơ mu rộng hơn 50 ha có tuổi đời 20 năm tại xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) được xem là khu rừng lớn nhất xứ Nghệ. Đây là khu rừng quý mang lại giá trị kinh tế cao và hứa hẹn một điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An.

Khu rừng pơ mu nằm trên địa bàn các bản Huồi Giảng 1,2,3 thuộc xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) rộng hơn 50 ha, được trồng từ năm 1996. Ban đầu, ông Vừ Pà Rê (bản Huồi Giảng 3) nhận thấy, việc khai thác gỗ pơ mu tự nhiên khiến rừng ngày càng cạn kiệt. Do đó, năm 1996, ông lên rừng tìm cây con về trồng với diện tích nhỏ. Thấy hiệu quả, mọi người học theo ươm giống để phát triển loại gỗ quý này.

Khu rừng pơ mu nằm trên địa bàn các bản Huồi Giảng 1,2,3 thuộc xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) rộng hơn 50 ha, được trồng từ năm 1996. Ban đầu, ông Vừ Pà Rê (bản Huồi Giảng 3) nhận thấy, việc khai thác gỗ pơ mu tự nhiên khiến rừng ngày càng cạn kiệt. Do đó, năm 1996, ông lên rừng tìm cây con về trồng với diện tích nhỏ. Thấy hiệu quả, mọi người học theo ươm giống để phát triển loại gỗ quý này.

Khu rừng nằm ngay các bản nên lối đi vào cũng dễ dàng.

Rừng pơ mu nằm giữa đồi bằng phẳng và sạch sẽ thoáng mát.

Những cây pơ mu có tuổi đời 20 năm đều đặn, thẳng tắp. Do thích hợp với khí hậu lạnh vùng cao nên cây pơ mu ở đây phát triển rất tốt.

Có những cây chu vi rộng tới 70 cm.

Pơ mu là cây thân gỗ thuộc nhóm 1 quý hiếm ở Việt Nam. Lá thường xanh, cao 25–30 m. Cây có vỏ màu ánh nâu - xám dễ bị tróc khi cây còn non. Ở những cây già hơn, trên vỏ có các vết nứt theo chiều dọc, có mùi thơm. Các lá được sắp xếp trong các hệ thống cành nhánh nhỏ bằng phẳng, với các nhánh cây nhỏ nằm trên một mặt phẳng. Lá trên các cây trưởng thành mọc thành các cặp chéo chữ thập đối, các cặp so le không cách nhau đều đặn vì thế chúng biểu hiện như là các vòng xoắn 4 trên cùng một mức; chúng hơi sắc, dài khoảng 2–5 mm, phía trên xanh sẫm với các dải khí khổng màu trắng phía dưới. Các lá ở phần bên có dạng hình trứng và bị nén, còn các lá mặt có dạng mác ngược với đỉnh tam giác. Trên các cây non thì các lá lớn hơn, dài tới 8–10 mm và rộng 6 mm.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201612/rung-po-mu-co-gia-hang-tram-ty-dong-o-nghe-an-2763306/