Rùng rợn tiếng kêu của loài quỷ 'tái sinh' sau 3.000 năm

Quỷ Tasmania là một loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới, nổi tiếng với tiếng kêu rùng rợn, gây ám ảnh đến mức một lần nghe là đủ làm người ta sợ hãi suốt đời.

Quỷ Tasmania là sinh vật sinh sống chủ yếu ở đảo Tasmania, Australia, và là loài thú có túi lớn nhất còn tồn tại sau khi hổ Tasmania tuyệt chủng vào năm 1936.

Loài này gần bằng kích thước một con chó nhỏ và là thức ăn ưa thích của dingo, loài chó hoang nổi tiếng.

Nguyên nhân khiến số lượng quỷ Tasmania giảm drasstic là do việc săn bắt của người châu Âu khiến chúng bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng.

Tuy nhiên, vào năm 2021, có dấu hiệu tái xuất của quỷ Tasmania khi các con được sinh ra, đem lại hy vọng cho giới khoa học sau nhiều năm nỗ lực bảo vệ loài này

Mặc dù vẫn còn nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt là do căn bệnh ung thư ở thú mặt quỷ, nhưng những nỗ lực bảo tồn vẫn tiếp tục được thực hiện.

Quỷ Tasmania được mệnh danh là sát thủ ăn thịt ở Australia, với khả năng săn bắt và cắn mạnh mẽ.

Chúng có thể mở hàm góc 180 độ và có lực cắn mạnh nhất trong các loài cùng kích thước.

Tiếng kêu của chúng gây kinh hãi cho người dân địa phương, mặc dù thực tế chúng không gây hại cho con người.

Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài sinh vật ở Việt Nam có chất lỏng siêu đắt đỏ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/rung-ron-tieng-keu-cua-loai-quy-tai-sinh-sau-3000-nam-1972667.html