Rùng rợn trại tập trung đầu tiên của phát xít Đức

Dachau - trại tập trung đầu tiên của phát xít Đức là nơi hàng ngàn tù nhân bị giết hại hay bị bắt tham gia các thí nghiệm phi nhân tính.

Hoạt động từ năm 1933, Dachau trở thành trại tập trung đầu tiên của phát xít Đức sau khi trùm phát xít Hitler trở thành Thủ tướng Đức.

Ban đầu, trại tập trung Dachau là nơi giam giữ tù nhân chính trị. Sau thời gian hoạt động, nơi đây trở thành trại tử thần với hàng ngàn người Do Thái chết vì suy dinh dưỡng, bệnh tật, làm việc quá sức hay bị hành hình, giết hại một cách tàn khốc.

Trong đó, từ năm 1941, hàng ngàn tù binh Liên Xô bị phát xít Đức đưa đến trại tập trung khét tiếng Dachau. Sau đó, những tù binh này bị bắn chết bằng súng trường tại một khu vực xử bắn gần trại Dachau.

Năm 1942, phát xít Đức cho xây dựng 4 lò thiêu để hỏa táng thi thể tù nhân. Ngoài ra, nơi đây còn có phòng hơi ngạt được phát xít Đức sử dụng để giết hại lượng lớn tù nhân. Trong Chiến tranh thế giới 2, nhiều tù nhân ở trại tập trung Dachau trở thành công nhân sản xuất vũ khí cho phát xít Đức.

Dachau cũng được phát xít Đức sử dụng làm nơi thực hiện các thí nghiệm phi nhân tính trên cơ thể người. Theo đó, các bác sĩ Đức quốc xã đã thực hiện nhiều thí nghiệm để kiểm tra hệ miễn dịch của tù nhân với căn bệnh sốt rét như thế nào.

Theo đó, các tù nhân khỏe mạnh bị các bác sĩ phát xít Đức cho nhiễm bệnh sốt rét bằng cách cho muỗi đốt, cấy virus vào trong cơ thể hoặc tiêm chất nhày mang virus của muỗi cái.

Sau khi nhiễm bệnh sốt rét, các tù nhân được các bác sĩ phát xít Đức điều trị bằng các loại thuốc khác nhau để theo dõi hiệu quả.

Theo ước tính, khoảng 1.000 tù nhân đã phải tham gia vào các thí nghiệm phi nhân tính trên của phát xít Đức và 1/2 trong số đó thiệt mạng.

Chưa dừng lại ở đó, bác sĩ Sgmund Rascher ở trại Dachau còn dùng tù nhân làm vật thí nghiệm cho thử nghiệm bay của không quân Đức. Theo đó, tù nhân bị nhốt vào một buồng áp suất thấp để tái hiện áp suất của các phi công khi bay ở trên độ cao 20.000m.

Sau đó, vị bác sĩ "đồ tể" Rascher đã mổ sống não của các tù nhân để kiểm tra tác động lên thần kinh của họ. Trong số 200 tù nhân bị bắt tham gia thí nghiệm trên, 80 người chết trong quá trình thí nghiệm và số người còn lại bị xử tử sau đó.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/rung-ron-trai-tap-trung-dau-tien-cua-phat-xit-duc-647158.html