Rừng trong khu bảo tồn bị 'chảy máu': Đơn vị quản lý nói gì?

Phía đơn vị quản lý rừng bị tàn phá là Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho rằng, việc rừng bị tàn phá chủ yếu là do những nguyên nhân khách quan.

Trước thực trạng nhiều khoảnh rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị "chảy máu", PV ANTT đã có buổi làm việc với đại diện đơn vị chủ và bảo vệ rừng.

Những hình ảnh PV ghi nhận được tại cánh rừng đặc dụng thuộc Khu BTTN Phong Điền.

Với những thông tin và hình ảnh PV cung cấp, ông Tạ Quang Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm - Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã thừa nhận thực trạng này và cho hay, khu vực PV phản ánh thuộc khoảnh 4, tiểu khu 57 và khoảnh 3 tiểu khu 70, là rừng đặc dụng do đơn vị quản lý.

Ông Hồng cho biết thêm, tình trạng này xảy ra từ đầu tháng 3/2017, phía đơn vị bảo tồn đã ghi nhận và cho cán bộ kiểm tra, đánh giá thiệt hại.

Những gốc cây bị hạ có đường kính từ 20 - 70cm.

Nói về nguyên nhân, ông Đặng Vũ Trụ, Giám đốc Ban quản lý kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm - Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thông tin, việc mở rộng tuyến đường 71 đi xuyên qua khu bảo tồn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lâm tặc hoạt động. Thêm vào đó, trong khu bảo tồn có khoảng 3 đại công trường thủy điện với hàng trăm công nhân nên việc quản lý những người đi vào rừng gặp khá nhiều khó khăn.

“Các đối tượng lâm tặc thường trà trộn, núp dưới danh nghĩa công nhân rồi đi vào rừng. Trong khi đó, địa bàn quản lý rộng, lực lượng kiểm lâm lại mỏng. Để xảy ra thực trạng trên là ngoài ý muốn của ban quản lý khu bảo tồn”, ông Trụ nói.

Vị này khẳng định, khu vực rừng bị phá mà PV ANTT phản ánh đã được phía kiểm lâm ghi nhận và cho đánh dấu sơn ở những gốc cây bị chặt. Tuy nhiên, qua quan sát tại hiện trường, đa phần số cây được phát hiện không hề có dấu, hay ký hiệu nào của phía cơ quan chức năng.

(Còn nữa)

Lê Công Thành

Nguồn ANTT: http://antt.vn/rung-trong-khu-bao-ton-bi-chay-mau-don-vi-quan-ly-noi-gi-0128413.html