Rút quy định trường tư không được đào tạo luật, báo chí, sư phạm

(ANTĐ) - Sau khi đăng tải dự thảo quy định mở ngành đào tạo đại học, sau đại học với quy định các trường ĐH, CĐ ngoài công lập không được phép mở ngành đào tạo sư phạm, báo chí và luật, nhiều ý kiến từ các trường đã phản đối quy định này khi cho rằng có sự phân biệt trường công và tư.

Trước các ý kiến đóng góp này, Bộ GD-ĐT đã rút lại quy định nói trên và đăng tải dự thảo lần hai Thông tư quy định cụ thể một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Theo Bộ GD-ĐT việc quy định lại các điều kiện, hồ sơ mở ngành mới là rất cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường ĐH, CĐ công lập lẫn ngoài công lập, tránh tình trạng mở ngành đào tạo ồ ạt khi chưa đủ điều kiện hoạt động, ảnh hưởng tới quyền lợi người học và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=68751&channelid=5