Saad đưa Gripen có “giá cạnh tranh” tới Rumania

Hãng Saad của Thụy Điển đã đề nghị Bộ Quốc phòng Rumania mua 24 máy bay tiêm kích JAS-39 Gripen với giá cạnh tranh hơn rất nhiều so với “đối thủ” F-16 Fighting Falcon tới từ Mỹ.

Theo Defense News, động thái này của Saad là để phản ứng lại trước việc Rumania xem xét quyết định mua các máy bay F-16 và vũ khí kèm theo với tổng trị giá hợp đồng là 1,3 tỉ USD. Trước đó, Saad cũng sẵn sàng bán các máy bay JAS-39 cho Rumania với giá tương tự. Tuy nhiên, hợp đồng này lại không có vũ khí kèm theo máy bay. Hãng Saad tuyên bố sẽ cung cấp cho Rumania các máy bay JAS-39 Gripen phiên bản C và D có khả năng tích hợp hoàn toàn với các hệ thống vũ khí của NATO. Ngoài ra, Saad cũng đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện bay cho các phi công Rumania và cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng. Đặc biệt, phía Rumania sẽ được hưởng quy chế trả góp cho hợp đồng nói trên với lãi suất ưu đãi trong 15 năm. Giá thành xuất khẩu của mỗi máy bay JAS-39 Grinpen là vào khoảng 60 triệu USD, trong khi đó, Rumania sẵn sàng chi 140 triệu USD cho mỗi máy bay dự kiến đặt mua. Theo kế hoạch, quân đội Rumania sẽ mua 24 máy bay mới với tổng trị giá hợp đồng ước tính vào khoảng 1,44 tỉ USD. Cuối tháng 3-2010, Bộ Quốc phòng Rumania đã lên kế hoạch mua các phi đội máy bay chiến đấu mới cho lực lượng không quân nước này. Ở giai đoan 1 của kế hoạch, Rumania sẽ mua 24 máy bay F-16 Fighting Falcon phiên bản Block 25 đã qua sử dụng. Giai đoạn tiếp sau đó sẽ là 24 máy bay F-16 Block 50 và Block 52 mới. Còn ở giai đoạn cuối, sẽ mua 24 máy bay F-35 và bán các máy bay F-16 đã mua ở giai đoạn 1 và 2. Nguyên nhân chính của việc Rumania chọn mua vũ khí của Mỹ được cho là nước này muốn thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” với Mỹ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các quốc gia thuộc NATO. Gần đây, Rumania cũng xem xét khả năng chọn mua các máy bay chiến đấu của Thụy Điển hoặc Eurofighter (châu Âu) và Dassault (Pháp). Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, rất nhiều quốc gia sẽ buộc phải thắt chặt hầu bao trong vấn đề chi tiêu công, kể cả là chi tiêu cho quốc phòng. Vì vấn đề này, rất có thể Rumania sẽ xem xét lại kế hoạch mua mới các tiêm kích cơ của mình. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/109443/Default.aspx