Sắc lệnh mới của ông Trump kích thích ngành khai thác năng lượng Mỹ

Tổng thống Trump sẽ ký quyết định "cắt giảm những quy định không cần thiết khiến trách nhiệm sử dụng nguồn năng lượng nội địa bị hạn chế".

Một số quan chức cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ ký dự luật mới tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty sản xuất, khai thác năng lượng ở Mỹ vào ngày mai (28/3).

Dưới chính quyền ông Trump, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đang cố gắng hủy bỏ các quy định về môi trường của cựu tổng thống Obama.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ ký quyết định "cắt giảm những quy định không cần thiết khiến trách nhiệm sử dụng nguồn năng lượng nội địa bị hạn chế".

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường, ông Scott Pruitt cho biết tuần này sắc lệnh mới sẽ đảo ngược chiến dịch tẩy chay nguyên liệu hóa thạch của chính quyền Obama cũ.

Trước khi được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường hồi đầu tháng Mười Hai, ông Scott Pruitt từng là Bộ trưởng Tư pháp bang Oklahoma. Trước đó, ông từng chỉ trích mạnh mẽ chính sách chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Barack Obama.

Theo đó, ông kịch liệt phản đối quy định hiện hành của Cơ quan Bảo vệ Môi trường đối với ngành than đó và cam kết sẽ thực thi chương trình năng lượng của Tổng thống đắc cử.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/sac-lenh-moi-cua-ong-trump-kich-thich-nganh-khai-thac-nang-luong-my-2017032703440404p4c150.news