'Sắc màu tuổi thơ' - màn trình diễn tài năng của 18 vũ công nhí

Bằng tài năng của mình, 18 vũ công nhí đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với vở đại vũ kịch ‘Sắc màu tuổi thơ’.

Tối 17/6, buổi công chiếu sớm vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” vol.2 đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Để có được sân khấu lộng lẫy và những màn vũ đạo điêu luyện, vợ chồng biên đạo Viết Thành - Quỳnh Trang, cùng 18 vũ công nhí và các biên đạo đã miệt mài tập luyện trong gần 2 năm.

Vở vũ kịch không chỉ hiện thực hóa giấc mơ mà còn là tâm huyết của Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang trong việc lan truyền tình yêu với bộ môn nhảy múa cho giới trẻ.

Vợ chồng biên đạo Viết Thành - Quỳnh Trang, cùng 18 vũ công nhí và các biên đạo đã miệt mài tập luyện trong gần 2 năm.

“Sắc màu tuổi thơ” quy tụ 18 vũ công nhí từ 7 đến 17 tuổi. Đây đều là những học viên xuất sắc của Học viện nghệ thuật nhảy múa Pro-G Academy do vợ chồng Viết Thành và Quỳnh Trang sáng lập. Trong 18 vũ công nhí này, có nhiều em từng tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Việt Nam và giành giải cao như: Top 5 VietNam’s Got Talent, Á quân Biệt tài tí hon…

Vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” quy tụ nhiều tài năng nhí.

Vũ kịch mở màn bằng hình ảnh dễ thương của một cô công chúa nhỏ trước giờ đi ngủ. Giấc ngủ thần tiên đã đem đến cho cô bé những giấc mơ kỳ diệu khi bước qua 7 nền văn hóa khác nhau: Việt Nam, Nhật Bản, Tây Âu…

9 chương của vở kịch lần lượt dẫn dắt khán giả phiêu lưu qua 7 nền văn hóa độc đáo, thú vị. Đó là không gian lãng mạn, say đắm của một châu Âu cổ kính, sự thâm nghiêm, bí ẩn của Ai Cập cổ đại hay không gian đồng ruộng thanh bình và rộn rã tiếng cười nói của miền quê Bắc Bộ Việt Nam…

Vũ kịch dẫn dắt khán giả qua nhiều nền văn hóa khác nhau.

Không cần lời dẫn truyện, chỉ bằng những bước nhảy điêu luyện thuộc nhiều dòng vũ đạo: belly dance, king tut, puppet dance, broadway, tango, locking, latin, múa đương đại…, 18 vũ công nhí đã khắc họa toàn vẹn khung cảnh từ ban sơ đến thơ mộng trữ tình, từ cổ điển đến hiện đại và đem đến cho khán giả những giây phút giải trí tuyệt vời.

Câu chuyện dưới lăng kính tuổi thơ và những bước nhảy được tái hiện qua sự hồn nhiên và đầy đam mê của 18 vũ công nhí. Sự hồn nhiên, trong sáng của các vũ công nhí chính là điểm nhấn đặc biệt giúp vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” ngập tràn màu sắc vui nhộn, đáng yêu.

18 vũ công nhí thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện khi mang đến 20 điệu nhảy khác nhau.

Sự đầu tư công phu về sân khấu, ánh sáng và âm thanh cũng đem đến cho vở vũ kịch nhiều điểm cộng. Những màn múa bóng, múa trăng, đu dây nghẹt thở nhưng đầy lãng mạn của các vũ công nhí được tối ưu hóa với hiệu ứng ánh sáng, màu khói huyền ảo trên nền nhạc lúc sôi động, lúc lại du dương trầm bổng.

Các vũ công nhí thăng hoa trong từng bước nhảy, giúp khán giả cảm nhận linh hồn của bài nhảy rõ nét và chân thực. Hàng trăm khán giả có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội đã ở lại đến giây phút cuối cùng để cảm nhận trọn vẹn dư vị cảm xúc của vũ kịch.

Văn Mai Hương bất ngờ xuất hiện trong vở vũ kịch trong vai ca sĩ hát opera.

Sự xuất hiện của Văn Mai Hương với vai ca sĩ hát opera trong vũ hội hoàng gia châu Âu là món quà đặc biệt, đồng thời chứng minh cho sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng mà vợ chồng Viết Thành - Quỳnh Trang muốn gửi tới khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên Văn Mai Hương hát nhạc thính phòng trên sân khấu.

Có thể nói, với sự đầu tư tâm huyết, công phu, cùng những bước nhảy điêu luyện, đầy đam mê, Viết Thành - Quỳnh Trang cùng 18 vũ công nhí của vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” đã giúp khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn đêm 17/6 có thêm định nghĩa mới về vũ kịch và nghệ thuật nhảy múa tại Việt Nam.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sac-mau-tuoi-tho-man-trinh-dien-tai-nang-cua-18-vu-cong-nhi-post755961.html