Sắc xanh rừng ngập phèn ở Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (gọi tắt là Khu Bảo tồn) nằm trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, được thành lập vào năm 2000 để bảo tồn cảnh quan và sinh thái đặc trưng của vùng đất ngập phèn.

Du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên khi đi theo các tuyến kinh của Khu Bảo tồn và ngắm các loại chim quý.

Khu Bảo tồn được thành lập với diện tích vùng lõi là 106,8 ha ở xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Khu Bảo tồn có nhiệm vụ quy tập và bảo tồn các loài động, thực vật đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười. Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn, Khu Bảo tồn đã quy tập được trên 12.000 con chim, cò trú ngụ sinh sản như: Cò trắng, cò ngàn, le le, vịt trời, diệc xám, điên điển, trích, quốc...

Chim giang sen, một loài thủy cầm quý hiếm làm tổ tại Khu Bảo tồn.

Khu Bảo tồn đã quy tập được trên 12.000 con chim, cò trú ngụ sinh sản như: Cò trắng, cò ngàn, le le, vịt trời, diệc xám, điên điển, trích, quốc...

Đặc biệt, Khu Bảo tồn còn có các loài chim, thú quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới như: Mèo rừng, rùa núi vàng, cần đước, giang sen, già đẫy; các loại lớp thú, bò sát và các loài chim thú đặt trưng của vùng Đồng Tháp Mười như: Trăn gấm, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, mèo rừng, chồn hương, heo rừng, nhím...

Đến với Khu Bảo tồn, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, với cảnh sắc đặc trưng của vùng rừng ngập phèn Đồng Tháp Mười được giữ nguyên nét hoang sơ. Với khoảng cách không quá xa TP. Mỹ Tho (hơn 30 km), Khu Bảo tồn với cảnh sắc xanh mát là lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên hay muốn thay đổi không khí trong những ngày nắng oi bức.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát Khu Bảo tồn vào tháng 8-2023.

Khi thời tiết thuận lợi, bèo cám ở các tuyến kinh thuộc Khu Bảo tồn sẽ sinh trưởng tốt tạo nên một thảm xanh đẹp mắt.

Hiện tại, Khu Bảo tồn đã ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp tổ chức khai thác du lịch sinh thái trong vòng 7 năm từ năm 2024 đến năm 2030 tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách gần xa có cơ hội trải nghiệm cảnh sắc sông nước rừng ngập phèn.

Bản đồ định vị Khu Bảo tồn.

Theo đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, giá vé tham quan tại Khu Bảo tồn từ 100.000 - 200.000 đồng/khách tùy theo các dịch vụ du khách yêu cầu như đi xuồng chèo dọc theo các kinh của Khu Bảo tồn để quan sát các loại chim quý hay kèm theo các gói đi xe đạp dã ngoại, xe điện đến khu lồng chim sinh sản.

Đến với Khu Bảo tồn, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm như đi xe điện, xe đạp dã ngoại...

Theo Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Nguyễn Văn Viên, diện tích 10.000 m2 nằm ngoài vành đai được đơn vị khai thác du lịch xây dựng các thiết chế phục vụ du lịch đảm bảo tỷ lệ bê tông hóa thấp với tỷ lệ vật liệu mây, tre, lá cao.

Du khách đến với khu du lịch sẽ được đi tham quan Khu Bảo tồn theo tuyến kinh Chữ Thập đi qua sân chim và từ trên tháp quan sát cao 18 m, du khách có thể ngắm tổng quan hoạt động của các loài chim trong Khu Bảo tồn.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202403/sac-xanh-rung-ngap-phen-o-khu-bao-ton-sinh-thai-dong-thap-muoi-1006607/