Sài Gòn mưa lớn bất thường ngày đầu năm

Một trận mưa lớn đổ xuống Sài Gòn ngày đầu năm Đinh Dậu 2017 khiến nhiều người đi đường gặp khó khăn.

Từ 16h chiều 2/2 (mùng 6 tết), trời Sài Gòn mây đen nghịt như đã chiều tối. Một số nơi đã mưa. Sấm chớp cũng vang lên. Xe cộ phải bật đèn để đi.

Khu vực Tân Bình đã có mưa từ 16h. Đến 16h45, mưa lớn diện rộng bắt đầu đổ xuống nhiều khu vực như Q.1, 2, 3, 8, 9, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh..., thậm chí trong mưa còn có sấm chớp và hiện vẫn đang mưa.

Khu vực Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP.HCM mây đen trời lúc 16h30 chiều 2/2 (mùng 6 tết) - Ảnh: M.D

Theo ông Đặng Văn Dũng - phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn, khu vực Nam bộ trong hai ngày qua liên tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Trong đó, cơn mưa lớn nhất xảy ra ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) với lượng mưa 94mm.

Theo ông Dũng, nguyên nhân xảy ra mưa trái mùa là do ảnh hưởng rãnh xích đạo kết hợp với các nhiễu động trong gió đông.

Cũng theo ông Dũng, dự báo mưa trái mùa tiếp tục kéo dài trong hai ngày tới theo hướng giảm dần.

Mưa ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều 2-2 - Ảnh: Quang Định

Ảnh chụp tại ngã tư đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ảnh chụp tại ngã tư đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão Q1 TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ảnh chụp tại ngã tư đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người Sài Gòn năng động bày bán ngay áo mưa đoạn gần ngã tư Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: HOÀI LINH

Mưa trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM chiều 2-2 khiến du khách thích thú - Ảnh: QUANG ĐỊNH

>>> Đọc thêm: Sài Gòn mưa lớn chưa từng thấy chiều cuối năm

Nguồn: Tuổi Trẻ

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sai-gon-mua-lon-bat-thuong-ngay-dau-nam-d301260.html