Sài Gòn xuất hiện sương mù khô, người đi đường cay mắt

Sáng 19/1, nhiều tuyến đường, nhà cao tầng, công trình xây dựng, khu vui chơi, dân cư ở Sài Gòn chìm trong sương mù, khiến người đi đường cảm thấy cay mắt.

Từ sáng sớm 19/1, các công trình, khu dân cư ở quận 1, 2, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, dọc sông Sài Gòn, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng... đều bị sương mù phủ kín.

Sương mù dày đặc khiến giao thông ở các tuyến đường bị hạn chế tầm nhìn. Thời tiết sương mù kết hợp tiết trời se lạnh cuối năm khiến nhiều người ra đường phải mặc áo ấm.

Sương mù ở khu quận 1 nhìn từ phía quận 2. Ảnh: Hải An.

Nhiều người đi đường cảm nhận sương mù sáng nay khô và có cảm giác cay mắt. "Sương mù sáng nay không dày đặc và lạnh lạnh như trước. Chạy xe nhanh cảm nhận mắt cay cay", một người dân cho biết.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng sương mù sáng nay ở TP.HCM do lượng mưa vài ngày trước ở miền Nam, khiến độ ẩm tăng cao. Đồng thời, một khối không khí lạnh tăng cường, một phần bị khuếch tán xuống miền Nam.

Sương mù khô ô nhiễm rất có hại cho sức khỏe. Ảnh: Hải An.

Bà Lan cũng giải thích thêm rằng sương mù sáng nay khác so với sương mù bao phủ vào giữa tháng 12/2016 về độ ẩm. Sương mù sáng nay khô, ô nhiễm do hỗn hợp giữa bụi, khói.

"Trên lý thuyết, sương mù là do các hạt nước bám vào các hạt bụi, hạt khói, tạp chất trong bầu khí quyển. Ở khu vực đồng bằng, nếu không khí trong lành sẽ rất khó xuất hiện sương mù. Vì vậy, người dân nên cẩn thận, giữ ấm, mang khẩu trang, kính râm khi ra đường vào thời gian này", bà Lan nói.

Bà Lan lý giải thêm những ngày cuối năm, lượng xe lưu thông trên đường khá lớn, khiến nhiều tuyến đường ô nhiễm nặng, đó là nguyên nhân chính xuất hiện hiện tượng thời tiết như thế này nhiều hơn.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sai-gon-xuat-hien-suong-mu-kho-do-o-nhiem-post714789.html