Sai lầm thường mắc phải khi chăm sóc da

Chăm sóc da là công việc hàng ngày mà bất kỳ bạn gái nào cũng không thể bỏ qua. Thế nhưng, hầu hết chúng ta đều mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khiến da trở nên xấu đi.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là những sai lầm mà mọi người cần hết sức lưu ý:

Da dầu thì không cần dưỡng ẩm

Đây là một trong những sai lầm mà có rất nhiều nguời mắc phải. Bởi làn da khi bị thiếu nước, thiếu độ ẩm sẽ khiến lượng dầu trên da tăng thêm. Vì vậy, dù cho da bạn thuộc loại da khô hay da dầu đều cần phải dưỡng ẩm nhé!

Nên lựa chọn các sản phẩm cung cấp độ ẩm dạng gel hoặc các sản phẩm cung cấp nước để da không bị khô.

Tẩy da chết, sử dụng máy rửa mặt sẽ làm mỏng da

Sự thật là khi bạn tẩy da chết hoặc dùng máy rửa mặt tác động lên da thì chỉ làm bong lớp da chết bên ngoài bề mặt da chứ không hề gây ảnh hưởng đến lớp da bên dưới. Nhưng tốt nhất chỉ nên tẩy da chết tối đa 2 lần/tuần.

Việc tẩy da chết hay sử dụng máy rửa mặt sẽ giúp loại bỏ đi các tế bào đã chết bong tróc còn bám trên bề mặt da, giúp cho da dễ dàng thẩm thấu các dưỡng chất và thúc đẩy quá trình tái tạo da, trả lại cho bạn làn da khỏe mạnh và hồng hào hơn.

Mỹ phẩm đắt tiền mới tốt

Không thể phủ nhận những tác dụng của những loại mỹ phẩm đắt tiền đối với làn da. Tuy nhiên, không phải loại mỹ phẩm đắt tiền nào cũng tốt nếu như bạn lựa chọn những sản phẩm không phù hợp với làn da của mình.

Có không ít người loại bỏ mụn thành công chỉ nhờ một hũ kem giá rẻ. Có rất nhiều nhãn hàng mỹ phẩm bình dân nhưng vẫn có những sản phẩm rất tốt vì vậy giá rẻ không đồng nghĩa với chất lượng kém.

Nếu không quá khá giả, bạn hoàn toàn có thể chọn những loại mỹ phẩm giá rẻ có nguồn gốc rõ ràng và đã được cơ quan y tế kiểm định chất lượng.

Chỉ sử dụng sản phẩm trị mụn khi có mụn

Các sản phẩm trị mụn chỉ sử dụng khi mụn nổi, còn khi không có mụn thì không sử dụng. Đây là lý do mà hầu hết những người có mụn sẽ không bao giờ hết mụn hẳn.

Khi da bạn là da mụn, thì nhất thiết bạn phải sử dụng các sản phẩm trị mụn mỗi ngày, cũng giống như da khô sẽ phải sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày.

Đắp mặt nạ quá nhiều

Các loại mặt nạ tự chế từ nguyên liệu thiên nhiên hay mặt nạ được chế biến đều rất tốt cho da, chúng cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp nuôi dưỡng làn da trắng mịn.

Tuy nhiên, việc lạm dụng đắp mặt nạ quá nhiều lần trong một tuần sẽ vô tình gây phản tác dụng khiến da mỏng đi, dễ bị ăn nắng, dễ tổn thương,… Do đó, chỉ nên đắp mặt nạ 2 lần/tuần, mỗi lần đắp 15 phút sẽ tốt hơn cho da.

Không sử dụng kem chống nắng hàng ngày

Một trong những nguyên nhân khiến làn da nhanh chóng bị lão hóa là do bức xạ mặt trời. Hầu hết nhiều người nghĩ rằng khi ở trong nhà, ngồi trong xe, hoặc những ngày thời tiết mát mẻ thì không cần phải sử dụng kem chống nắng.

Đây là sai lầm rất nghiêm trọng, bởi tia UV gây hại có thể xuyên qua kính, quần áo, kể cả khi trời râm mát. Chính vì thế, hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày dù trời mát hay nắng, trong nhà hay ngoài trời. Ngoài ra, bạn cũng nên che chắn cẩn thận cho làn da bằng cách mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón, đeo kính râm khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Rửa mặt bằng nước nóng vào buổi sáng

Sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da vào buổi sáng giúp làm sạch da nhờn và chuẩn bị cho làn da thích nghi tốt hơn với các loại mỹ phẩm trang điểm để bắt đầu một ngày mới.

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta có thói quen rửa mặt bằng nước nóng. Điều này không hề tốt cho da chút nào, nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến độ ẩm của da, gây mất nước và khô da. Vì vậy, tốt nhất nên rửa mặt bằng nước lạnh, có thể hơi lạnh thế nhưng ít ra nó không làm mất đi độ ẩm của làn da.

An An

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/lam-dep-c-148/sai-lam-thuong-mac-phai-khi-cham-soc-da-63188.html