Saigon Trading Group sẽ là đơn vị quản lý khách sạn thương hiệu Nhật Bản

Saigon Trading Group (Satra) đã ký kết thành công Hợp đồng Quản lý một dự án sang trọng với Công ty TNHH Hotel Okura.

The Okura Prestige Saigon sẽ là dự án đẳng cấp tại TP.HCM, với vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Đây sẽ là dự án bất động sản đầu tiên mang thương hiệu Okura Prestige tại Việt Nam.

Khách sạn là một phần của dự án Satra Tax Plaza, tổ hợp thương mại gồm 40 tầng được xây dựng trên nền của Thương Xá Tax cũ. Tổ hợp này sẽ kết nối trực tiếp với tuyến điện ngầm mới đang được xây dựng. Khách sạn dự kiến bao gồm 250 phòng, nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng phục vụ ăn uống cả ngày, bar trên tầng thượng, phòng tiệc/họp đa năng, phòng tập thể dục và hồ bơi ngoài trời.

"The Okura Prestige Sài Gòn là sự kết hợp giữa tính chu đáo tỉ mỉ trong văn hóa du lịch Nhật Bản và những cơ sở tiện ích hiện đại bậc nhất để truyền tải thông điệp về chất lượng và môi trường của thương hiệu Okura Prestige" - Chủ tịch Toshihiro Ogita của Hotel Okura chia sẻ.

Công ty TNHH Hotel Okura (thành lập vào năm 1958) và các công ty thành viên hiện đang điều hành trên 70 khách sạn với các thương hiệu khác nhau bao gồm: Hotel Okura, Hotel Nikko và Hotel JAL City. The Okura Prestige Saigon sẽ là khách sạn thứ ba tại Việt Nam do Tập đoàn này quản lý sau Hotel Nikko Hà Nội và Hotel Nikko Sài Gòn.

Satra là một doanh nghiệp nổi tiếng thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh. Được thành lập vào năm 1995, Satra đã tạo việc làm cho hơn 16.000 người và sở hữu hơn 70 công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh với các hoạt động kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và phân phối thực phẩm.

Mauro Gasparotti, Giám đốc điều hành của Alternaty nhận xét: "Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Satra khi đạt được thỏa thuận hợp tác mà sẽ làm thay đổi bộ mặt của ngành du lịch - khách sạn của thành phố. Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với đội ngũ phát triển dự án của Satra. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự tận tâm và tin tưởng khi làm việc với các chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới cũng như tầm nhìn chiến lược đối với dự án, chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ mang đến một dự án độc đáo cho thành phố".

Rudolf Hever, Giám đốc điều hành tại Alternaty nhận xét: Các công ty quản lý quốc tế và khu vực đang tích cực tìm kiếm cơ hội quản lý khách sạn tại Việt Nam. Trong vài tháng qua, đã có một số hợp đồng quản lý được ký kết do ngày càng nhiều khách sạn mới đang được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính phủ tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và nỗ lực huy động nguồn vốn để cải thiện cơ sở hạ tầng. Một số điểm đến, trong đó có TP.Hồ Chí Minh đã và đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể của phân khúc khách đi công tác và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE) trong hoạt động khách sạn năm nay.

Mỹ Phượng

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/saigon-trading-group-se-la-don-vi-quan-ly-khach-san-thuong-hieu-nhat-ban.html