Sam Smith xin lỗi vì phát ngôn nhầm lẫn ở Oscar

Cho rằng mình là người đồng tính công khai đầu tiên nhận Oscar, Sam Smith xin lỗi sau khi nhận ra sự nhầm lẫn.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88, nam ca sĩ người Anh Sam Smith đoạt giải Ca khúc trong phim xuất sắc qua màn thể hiện Writing’s on the Wall trong bộ phim Spectre. Khi lên phát biểu nhận giải, giọng ca 23 tuổi nhầm lẫn khi cho rằng mình là người đồng tính công khai đầu tiên có được tượng vàng này.

Sam Smith biểu diễn tại Oscar 2016.

Sự nhầm lẫn của Sam Smith được một người đồng tính khác từng đoạt Oscar là biên kịch Dustin Lance Black nhắc nhở trên trang cá nhân. Năm 2009, Dustin Lance Black được xướng tên ở giải Kịch bản gốc xuất sắc trong phim Milk. Sau bài phát biểu của Sam, Dustin viết trên trang cá nhân: “Này Sam Smith, nếu cậu không biết tôi là ai thì có thể nên ngừng nhắn tin cho vị hôn phu của tôi”.

Người mà Dustin nói đến là bạn trai - vận động viên bơi lội Tom Daley, cặp đôi đính hôn vào năm 2015. Theo Dustin, Sam là bạn bè với hôn phu của anh nhưng quên mất rằng Dustin cũng là một người đồng tính công khai.

Sau khi bị Dustin chỉ ra sai sót, Sam Smith gửi lời xin lỗi qua trang cá nhân. “Là người đồng tính công khai thứ hai, thứ ba, thứ tư hay dù là thứ một trăm, đoạt giải Oscar cũng không là điều tôi muốn nói đến. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn, Dustin. Tôi chắc chắn sẽ xem những bộ phim của anh” – giọng ca Stay With Me viết.

Trước Sam, biên kịch Dustin Lance Black cũng là người đồng tính công khai từng đoạt giải thưởng của Viện hàn lâm Mỹ.

Cũng tại Oscar 2016, Sam thể hiện lại ca khúc Writing’s on the Wall. Khi được hỏi về cảm xúc sau màn trình diễn, nam ca sĩ người Anh nói đùa: “Đó là giây phút tồi tệ nhất cuộc đời tôi, phần hát thật kinh khủng, tôi vô cùng ghét nó”. Hôm 29/2, thức dậy sau một đêm chiến thắng, Sam chia sẻ với người hâm mộ: “Tôi vẫn còn đang choáng váng, cảm giác kỳ diệu như một giấc mơ”.

Khôi Ngô

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sam-smith-xin-loi-vi-phat-ngon-nham-lan-o-oscar-post630500.html