Sân bay quốc tế của Li-bi mở cửa trở lại sau 3 năm nội chiến

Sau 3 năm đóng cửa do giao tranh giữa các phe phái đối địch, Sân bay quốc tế Bê-ni-na ở phía Đông Ben-ga-di, thành phố lớn thứ hai của Li-bi, đã chính thức mở cửa trở lại cho các chuyến bay thương mại dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát.

Theo AP, những chuyến bay đầu tiên đi từ Bê-ni-a đã tới thủ đô Tri-pô-li, Am-man (Gioóc-đa-ni) và thành phố Cu-phra, phía Đông Nam Li-bi. Dự kiến sẽ có những chuyến bay từ sân bay này tới các thành phố khác như: Tu-nít (Tuy-ni-di), I-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ), A-lếch-xan-đri (Ai Cập) và thành phố Din-tan (Li-bi).

Trước đó, ngày 5-7 vừa qua, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Li-bi (LNA), Tướng Kha-li-pha Háp-ta (Khalifa Haftar) tuyên bố "giải phóng hoàn toàn" Ben-ga-di khỏi các phần tử khủng bố. Theo Tướng Kha-li-pha Háp-ta, kể từ nay Ben-ga-di bước vào một kỷ nguyên mới của hòa bình, an ninh, hòa giải và tái thiết.

NGUYÊN XUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/san-bay-quoc-te-cua-li-bi-mo-cua-tro-lai-sau-3-nam-noi-chien-512575