Sắn dây khổng lồ dài 1,4m

Ông Cung Hoa Tài ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đào được củ sắn dây rừng "khổng lồ" dài 1,4 m, đường kính chỗ lớn nhất là 72 cm, hình dạng giống chân người.

Ông Cung Hoa Tài cùng củ sắn dây rừng dài 1,4m.

Ông Cung cho biết, ông bắt đầu đào sắn dây rừng ở các vùng núi xung quanh từ năm ngoái. Trong một lần lên núi, ông phát hiện phần sắn dây lộ trên mặt đất.

Sau khi dùng cuốc đào dần xuống dưới, ông nhanh chóng tìm thấy củ sắn dây rừng lớn, hình dạng giống chân người với những cơ bắp khỏe mạnh. Nhiều người dân trong vùng khi biết tin đã tập trung ở nhà ông Cung để chiêm ngưỡng củ sắn dây có hình dáng kỳ lạ và gọi đây là "vua sắn dây"

Sắn dây rừng là loài thực vật thuộc họ đậu, có tác dụng giải nhiệt, chữa nổi mẩn, tiêu chảy, chống lão hóa, tàn nhang.

B.L.

Từ khóa

củ sắn dây khổng lồ cung hoa tài trung quốc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/san-day-khong-lo-dai-14m/141129