Sân Hàng Đẫy nứt toác, xuống cấp khiến khán giả lo lắng

Do những vết nứt dài và khá rộng ở khán đài, BQL sân Hàng Đẫy đã phải đặt biển cảnh báo 'Khu vực nguy hiểm cấm ngồi'.

Ngày khai mạc giải U19 ĐNA chỉ còn được tính bằng ngày và sân Hàng Đẫy được chọn là 1 trong 2 địa điểm để thi đấu. Tuy nhiên, những vết nứt trên SVĐ này khiến BTC cũng như CĐV tới sân phải lo lắng.

Ngày khai mạc giải U19 ĐNA chỉ còn được tính bằng ngày và sân Hàng Đẫy được chọn là 1 trong 2 địa điểm để thi đấu. Tuy nhiên, những vết nứt trên SVĐ này khiến BTC cũng như CĐV tới sân phải lo lắng.

Mùa giải 2016, SVĐ Hàng Đẫy được chọn làm sân nhà của CLB Hà Nội T&T tại V.League và CLB Viettel tại giải hạng nhất. Tuy nhiên, trên khán đài A và B, chỗ vết nứt gãy, luôn có lực lượng an ninh thường xuyên nhắc nhở các khán giả không ngồi ở khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Đặc biệt ở khu vực khán đài B từ cửa B10 đến B14, các vết nứt trông thấy rõ, có thể rộng chừng gần 20cm và để lọt chân.

Khu vực tầng 2 của SVĐ nằm giữa trung tâm Hà Nội này cũng cho thấy sự xuống cấp rõ rệt. Các mảng trần bị ngấm nước làm lộ rõ những mạch hở khá lớn.

Nếu là một người yêu bóng đá và thường xuyên đến sân Hàng Đẫy vào cuối tuần, nhiều người sẽ phải phát hoảng khi chứng kiến cảnh tượng này.

Chia sẻ với PV Kiến Thức, bạn Hoàng Kiên 26 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, nói: "Mình là người thường xuyên đến sân Hàng Đẫy mỗi khi có trận đấu, nhìn những vết nứt ở khán đài B của sân quả là đáng sợ".

Còn nhớ, trận đấu giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng tại lượt về V.League 2016 chứng kiến việc khán đài B của sân Hàng Đẫy có sự rung lắc khi các CĐV Hải Phòng nhảy múa bên trên.

Tương tự, ở vòng 20 V.League, hàng nghìn CĐV SLNA cũng khiến khán đài sân Hàng Đẫy rung chuyển khi cổ vũ trận Hà Nội T&T và SLNA hôm 10/8.

Theo thông tin mới nhận được từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), sẽ không cung cấp vé vào khu vực khán đài B, nơi bị nứt lớn để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. Ảnh: Sóng Nghệ.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/san-hang-day-nut-toac-xuong-cap-khien-khan-gia-lo-lang-739063.html