Sản lượng công nghiệp tháng Bảy của Nhật tăng ngoài dự kiến

Sản lượng công nghiệp của Nhật trong tháng Bảy bất ngờ tăng, bằng chứng cho thấy đồng yên tăng giá lên mốc cao nhất 15 năm chưa ảnh hưởng đến việc gia tăng sản xuất của các hãng.

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Sản lượng đầu ra các nhà máy trong tháng Bảy tăng 0,3% so với tháng Sáu. Tháng trước sản lượng giảm 1,1%. Con số dự đoán của các chuyên gia là mức giảm 0,2%. Các chuyên gia cho rằng các công ty bắt đầu cắt giảm đầu ra do nhu cầu tiêu dùng chậm lại tại hai trong số các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật là Trung Quốc và Mỹ. Ngân hàng trung ương Nhật sau phiên họp khẩn ngày hôm qua đã quyết định nới rộng thêm chương trình hỗ trợ tín dụng nhằm phục hồi nền kinh tế và giải quyết việc tăng giá mạnh của đồng yên thời gian vừa qua. Để đẩy mạnh tính thanh khoản, BOJ sẽ nới rộng thêm chương trình hỗ trợ tín dụng cho các tổ chức tài chính lên đến 30 nghìn tỷ yên từ mức 20 nghìn tỷ yên đã công bố trước đó. Chương trình tín dụng của BOJ đã được đưa ra vào đầu tháng Mười Hai năm ngoái, khi mà vào hồi tháng Mười Một đồng yên đã tăng lên mức cao nhất từ năm 1995.(Nguồn: Stox, 31/8)

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/quocte/63033/index.aspx