'Săn' người trên... mạng!

Để thực hiện các phi vụ mua bán người, Lô Thị Kim (1992, quê bản Khì, xã Châu Cường, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) dù ở Trung Quốc nhưng vẫn thường lên mạng xã hội facebook để rủ rê hòng đưa các 'sơn nữ' nhẹ dạ cả tin ở quê nhà vào bẫy. Tuy nhiên, khi Kim từ Trung Quốc trở về Nghệ An để dẫn 'sơn nữ' sang bán thì bị CAH Quỳ Hợp bắt giữ.

Để thực hiện các phi vụ mua bán người, Lô Thị Kim (1992, quê bản Khì, xã Châu Cường, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) dù ở Trung Quốc nhưng vẫn thường lên mạng xã hội facebook để rủ rê hòng đưa các “sơn nữ” nhẹ dạ cả tin ở quê nhà vào bẫy. Tuy nhiên, khi Kim từ Trung Quốc trở về Nghệ An để dẫn “sơn nữ” sang bán thì bị CAH Quỳ Hợp bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 2-2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp phát hiện một đối tượng người Quỳ Hợp hiện đang sống ở Trung Quốc liên tục sử dụng mạng xã hội để mời chào, dụ dỗ các em gái bản địa sang Trung Quốc làm việc với mức lương hấp dẫn. “Thiên đường” được người này vẽ ra như: công việc nhẹ nhàng, thời gian làm việc ít, mức lương cao... Ngoài ra, cùng với việc đăng tìm, dụ dỗ trên mạng xã hội, đối tượng này còn trực tiếp về các bản làng xa xôi của các huyện miền núi Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong... tìm kiếm người đưa sang Trung Quốc. Qua nắm thông tin, vào cuộc xác minh làm rõ, CAH Quỳ Hợp xác định được danh tính người phụ nữ này là Lô Thị Kim.

Từ nguồn tin TS được biết, nghe lời mời chào của Kim, không ít “sơn nữ” tò mò muốn “thử vận may” của mình, trong đó có cháu Lô Thị Th. (2000, quê xã Châu Quang, H. Quỳ Hợp), nhưng hiện sinh sống tại xã Đức Thành, H. Yên Thành, Nghệ An. Cũng từ nguồn tin này, TS nắm được ngày 11-3 Kim sẽ về Yên Thành rồi bí mật đưa cháu Th. sang Trung Quốc. Nhận định thời cơ phá án đã tới, một tổ công tác CAH Quỳ Hợp nhanh chóng triển khai lực lượng, theo sát “di biến động” của Kim.

Lô Thị Kim (Ảnh facebook đối tượng).

Lô Thị Kim (Ảnh facebook đối tượng).

Tối 11-3, Lô Thị Kim có mặt tại xã Đức Thành - nơi cháu Th. sinh sống để đưa “món hàng” đi. Sau khi gói ghém đồ đạc, Th. bí mật tới điểm hẹn với Kim rồi 2 người bắt xe khách xuống ngã ba Yên Lý (H. Diễn Châu). Tại đây, khi chiếc xe khách của nhà xe Ka Long chạy tuyến Vinh - Quảng Ninh trờ tới, Kim và Th. lên xe. Yên vị được một quãng đường ngắn, chiếc xe khách đã bị CAH Quỳ Hợp phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Lô Thị Kim bị bắt giữ, cháu Th. được giải thoát, cả hai sau đó được đưa về CQĐT để làm việc. Tại Cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp, Lô Thị Kim một mực khẳng định mình chỉ là người đưa cháu Th. (là em họ) sang Trung Quốc đi du lịch chứ không có chuyện mua bán người ở đây. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ xác thực và lập luận chặt chẽ của các điều tra viên, cuối cùng đối tượng đã phải thừa nhận hành vi.

Sinh sống ở Trung Quốc nên Lô Thị Kim thường xuyên lên mạng xã hội facebook để kết nối với người thân ở quê nhà. Lợi dụng mối quen biết, Kim liên tục “thả thính” đối với các “sơn nữ” nhẹ dạ cả tin bằng những hình ảnh đẹp đẽ nơi đất khách. Nếu ai đồng ý sang theo lời mời gọi, Kim sẽ móc nối với các đối tượng người Trung Quốc để tiến hành mua bán. Với mỗi phi vụ mua bán người thành công, Kim sẽ bỏ túi hàng chục nhân dân tệ.

Ngày 4-4, lãnh đạo CAH Quỳ Hợp cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị Kim về hành vi “Mua bán người”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_164418_-san-nguo-i-tren-ma-ng-.aspx