Sản phụ đẻ rớt giữa đường sau vụ lật xuồng trong vùng lũ lụt

Thông tin từ Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, đến sáng 17-12, sức khỏe của sản phụ Hồ Thị Mỹ Hận (26 tuổi, trú ở thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn) và bé gái sơ sinh, nặng 3,3kg đã ổn định sau sự cố lật xuồng giữa vùng lũ lụt rồi đẻ rớt trên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 16-12, nghe tin chị Hồ Thi Mỹ Hận lên cơn đau bụng chuyển dạ, người mẹ ruột là bà Hồ Thị Bảy (55 tuổi, trú ở thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn) chèo xuồng nan vượt lũ lụt đưa con gái đến Trạm y tế xã Phước Sơn.

Mới chèo được một đoạn thì xuồng lật do vấp phải dòng nước xiết xoáy, nhưng người thân đã kịp cứu giúp đưa đi tiếp tục hành trình. Khi đến cầu Đội Thông ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, bất ngờ sản phụ sinh con.

Vài phút sau đó, một nhóm cán bộ - chiến sĩ của Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Phước trên đường tuần tra cứu hộ - cứu nạn kịp thời chuyển sản phụ và bé gái sơ sinh lên ca nô, đưa đến Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/san-phu-de-rot-giua-duong-sau-vu-lat-xuong-trong-vung-lu-lut-421564/