Sẵn sàng chinh phục 'Dấu chân mặt trời' ở Phú Yên

35 đoàn trong cả nước, với 253 VĐV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam sẽ biến đường đua Phú Yên thành sân chơi thể thao tôn vinh những người xuất sắc nhất tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024.

Các đội tuyển điền kinh hàng đầu Việt Nam đã có mặt tại TP Tuy Hòa sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2024. Ảnh: NHẬT HUY

Nhn din các đi mnh

Tính đến ngày 27/3, 35 đoàn điền kinh với 253 VĐV chuyên nghiệp (148 nam, 105 nữ) đã có mặt tại TP Tuy Hòa, chuẩn bị cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024). Trên các tuyến đường vào mỗi buổi sáng, dễ dàng bắt gặp những VĐV chuyên nghiệp sải bước để làm quen với thời tiết và lộ trình đường đua Tuy Hòa.

Theo ban tổ chức, đoàn Quân đội có nhiều VĐV tranh tài nhất với 17 VĐV, tiếp đến là các đoàn: Đồng Nai (16 VĐV), Bắc Giang (15 VĐV), Khánh Hòa (14 VĐV) và Bình Định (12 VĐV). Đây là những đoàn hướng đến mục tiêu tranh huy chương để khẳng định thương hiệu trong làng điền kinh Việt Nam.

Theo ghi nhận, đội Khánh Hòa có mặt ở Phú Yên sớm nhất. Từ ngày 7/3, các chân chạy xứ trầm hương đã có mặt tại phố biển Tuy Hòa với thành phần chủ yếu là các VĐV trẻ. Dẫn dắt đoàn Khánh Hòa là HLV Nguyễn Vinh Thiên, người từng rất nhiều lần thi đấu tại Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên hàng năm (trước đây) và cũng từng vô địch Tiền Phong Marathon 2009 nội dung bán marathon (21,1km), nên không lạ gì thời tiết và đường chạy Phú Yên.

“Quỹ thời gian dài, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo ngành Thể thao Khánh Hòa, nên toàn đội nỗ lực tập luyện, hướng đến mục tiêu chiến thắng tại sân chơi điền kinh danh giá nhất Việt Nam”, HLV Nguyễn Vinh Thiên cho biết.

Trong quá khứ, Khánh Hòa là tên tuổi của điền kinh Việt Nam. Họ từng 12 lần liên tiếp nhất toàn đoàn ở các kỳ Tiền Phong Marathon từ năm 2005-2016, 4 lần liên tiếp giai đoạn 1989-1992. Hiện đoàn Khánh Hòa sở hữu thế hệ trẻ tài năng như Lê Thị Yến Như, Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Lê Thị Kim Phượng hay Nguyễn Thị Thúy Vân. HLV Nguyễn Vinh Thiên tin rằng họ sẽ ghi dấu ấn tại giải.

Ở thời điểm hiện tại, Quân đội được nhận diện là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị nhất toàn đoàn. Nếu thành công tại đường chạy Phú Yên, họ sẽ có 4 lần liên tiếp làm được điều này. Với lực lượng như hiện nay, đội tuyển điền kinh mặc áo lính nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu, lần thứ 5 bước lên ngôi vị cao nhất tại Tiền Phong Marathon.

Ngoài ra, các đoàn như Bình Dương, Bình Phước hay chủ nhà Phú Yên cũng ra sức chinh phục thành tích để góp mặt trong nhóm 3 đoàn có thành tích xuất sắc nhất.

Tất cả sẵn sàng tạo nên bức tranh đua tài đầy hấp dẫn tại Phú Yên vào sáng 31/3.

Vinh danh ngưi chiến thng

Tiền Phong Marathon 2024 là nơi quy tụ những VĐV marathon và cự ly dài hàng đầu Việt Nam. Ở nội dung full marathon 42,195km, Lê Thị Tuyết (đội chủ nhà Phú Yên) được nhận diện là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV. Cô gái sinh năm 2004 cảm nhận được tình cảm mà người hâm mộ thể thao Phú Yên dành cho mình khi thi đấu tại quê nhà. Đây sẽ là trợ lực đáng kể để Tuyết “ớt tiêu” bảo vệ tấm HCV mà cô đạt được tại Lai Châu cách đây 1 năm.

Cạnh tranh với Lê Thị Tuyết là Hoàng Thị Ngọc Hoa của Bình Phước. VĐV nữ số 1 của Bình Phước đã 5 lần liên tiếp đứng trong tốp 3 nội dung 42,195km của Tiền Phong Marathon, bao gồm 2 lần về nhất tại Lý Sơn (2020) và Côn Đảo (2022), trước khi Lê Thị Tuyết xuất hiện trên bản đồ điền kinh Việt Nam.

Ở nội dung 42,195km nam, Hoàng Nguyên Thanh được nhận diện là ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV. Nếu thành công tại đường chạy Phú Yên, VĐV của Bình Phước sẽ nâng kỷ lục với 5 lần vô địch tại Tiền Phong Marathon.

Ở nội dung 5km, Nguyễn Thị Oanh tự tin nối dài chuỗi chiến thắng lên con số 8 tại đường chạy Tuy Hòa. VĐV người Bắc Giang được xem là “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam với 4 lần giành HCV tại SEA Games 32. Trên đường chạy của mình, Nguyễn Thị Oanh tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cùng các đối thủ nặng ký, gồm Khuất Phương Anh (Hà Nội), Bùi Thị Ngân (Nam Định), Nguyễn Thị Thu Hà (Nam Định)...

Bên cạnh đó, những cái tên như Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật (cự ly 10km) cũng được nhắc tên như những người tạo nên sức hấp dẫn cho đường chạy Tuy Hòa.

Tiền Phong Marathon là giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội. Đây là một giải đấu hàng đầu, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua. Tiền Phong Marathon quy tụ những VĐV xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam tranh tài ở các cự ly trung bình và dài.

NGÔ NHT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/314716/san-sang-chinh-phuc--dau-chan-mat-troi--o-phu-yen.html