Sẵn sàng cho Đại lễ cầu siêu nạn nhân TNGT

Mọi công tác tổ chức Đại lễ cầu siêu nạn nhân TNGT đã được chuẩn bị kỹ.

Hàng nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và người nhà nạn nhân TNGT đến Đại lễ cầu siêu cầu nguyện cho chân linh người thân được quy y cửa Phật - Ảnh: Khánh Linh

Ngày 13/11, Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2016 do Ủy ban ATGT quốc gia, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức diễn ra tại chùa Trình, Yên Tử (TP Uông Bí).

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” tại Việt Nam năm 2016 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Đại lễ cầu siêu thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bày tỏ niềm thương xót những người không may thiệt mạng vì TNGT; chia sẻ đau thương, mất mát với người thân, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật TTATGT.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh để xảy ra tình trạng mất ATGT, TNGT gây phản ứng ngược, trái chiều về ý nghĩa của Đại lễ, mọi công tác liên quan đến ATGT đều được chuẩn bị kỹ. Ban Tổ chức đã bố trí 3 điểm trông giữ xe miễn phí cho các đại biểu và nhân dân về dự đại lễ. Theo đó, có hai điểm đỗ xe lớn ở khu vực chùa Trình và bến xe Công ty TNHH Phúc Xuyên dành cho các xe từ 16 chỗ trở lên. Bãi đỗ xe cùng phía đường với chùa Trình để phật tử, người dân xuống xe mà không phải sang đường; tránh ách tắc cũng như TNGT có thể xảy ra.

Sở GTVT cũng chỉ đạo các nhà thầu thi công quốc lộ 18 đoạn Đông Triều - Uông Bí tăng cường hệ thống biển báo hiệu, hướng dẫn giao thông. Những điểm có nguy cơ ách tắc giao thông sẽ dừng thi công trong ngày tổ chức Đại lễ, đồng thời tổ chức vệ sinh, rửa đường.

Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an TP Uông Bí, Thanh tra giao thông bố trí 3 chốt đảm bảo ATGT tại ngã ba đường vào Yên Tử, khu vực trụ sở Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, ngã ba đường tắt ra QL10; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bố trí một tổ TTKS lưu động trên QL18 đoạn đi qua khu vực tổ chức Đại lễ cầu siêu; bố trí xe thực hiện dẫn đoàn và tham gia giải quyết các tình huống phức tạp về TTATGT.

Bên cạnh an ninh TTATGT, các vấn đề khắc phục vụ cho Đại lễ cũng được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Điện lực Quảng Ninh chỉ đạo Điện lực TP Uông Bí đảm bảo 2 nguồn điện phục vụ các hoạt động trong thời gian diễn ra Đại lễ. Phòng Cảnh sát PCCC số 4 thường trực quân số, bố trí xe ô tô chữa cháy thường trực tại sân chùa Trình. Ngành Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực miền Tây tăng cường thường trực cấp cứu; bố trí 4 tổ y tế sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ cấp cứu khi cần. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại lễ cũng đã được triển khai sâu rộng, tạo được sự chú ý, quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quang-ninh-chuan-bi-dai-le-cau-sieu-nan-nhan-tngt-d176133.html