Sẵn sàng phương án cơ động đảm bảo giao thông thủy lễ hội Nghinh Ông Đông Hải

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải diễn ra từ ngày 16 - 18/4 (tức mùng 8-10/3 âm lịch) tại Lăng Ông Nam Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), diễn ra lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XXI năm 2024 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ xô về dự lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, ban tổ chức lễ hội, các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa khi diễn ra lễ hội.

Đồng thời, tại khu vực diễn ra lễ diễu hành, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa phối hợp với ban tổ chức lễ hội và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tham gia lễ diễu hành.

Nhằm đảm bảo ATGT thủy qua khu vực tổ chức lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XXI năm 2024, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đã thông báo hạn chế giao thông thủy trên tuyến sông Gành Hào.

Tàu kiểm ngư và ca nô của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu chốt chặn khu vực cửa biển Gành Hào.

Theo đó, kể từ 9 - 12h ngày 18/4 (nhằm mùng 10/3 âm lịch) luồng giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Gành Hào có lý trình khoảng từ Km 3+000 - Km 11+000 (từ Cảng cá Gành Hào trở ra cửa biển, thuộc địa bàn thị trấn Gành Hào (giáp ranh với xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bị hạn chế để phục vụ lễ diễu hành.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III yêu cầu các phương tiện khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo ATGT thủy tại hiện trường.

Cảnh sát đường thủy cơ động kiểm tra, không để các tàu cá tự ý theo đoàn, nhằm đảm bảo ATGT đường thủy nội địa.

Theo ghi nhận, tại khu vực cảng cá Gành Hào, ban tổ chức lễ hội đã huy động ca nô của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu, tàu Hải đội 2, tàu Kiểm ngư, ca nô của Đội Thanh tra an toàn số 8... tổ chức dẫn đoàn và chốt chặn khóa đuôi, kiên quyết không cho các tàu nằm ngoài tàu do Ban tổ chức bố trí, đi theo đoàn.

Đặc biệt là ngăn phương tiện không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định, vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn… không được tham gia lễ hội.

Ngày 18/5/2010, ngư dân thị trấn Gành Hào phát hiện một cá nhám “lụy” ngoài biển khơi (chiều dài 9,7m, vòng bụng trên 5m, nặng khoảng 13 tấn). Viện Hải dương học Nha Trang ướp hóa chất bảo quản, xử lý lấy da nhồi bông, trưng bày ngay tại Lăng Ông Nam Hải.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, lễ hội Nghinh Ông năm nay có nhiều nét mới, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

Cụ thể như: tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP và một số sản phẩm đặc sản của huyện; trưng bày sách thư viện sách; trưng bày dụng cụ nghề làm muối, mô hình cánh đồng muối; trưng bày ngư, lưới cụ, nghề vá lưới.

Cùng với đó là trưng bày mô hình, hình ảnh tuyên truyền biển đảo, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và trưng bày quảng bá hình ảnh du lịch của huyện; tổ chức đoàn tàu ra biển nghinh ông, thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và nhiều hoạt động đa dạng, phong phú khác.

"Đặc biệt là lễ diễu hành đón Ông từ ngoài biển vào lăng để làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục tập quán của ngư dân tại địa phương ngày 18/4", bà Cẩm thông tin thêm.

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải (Bạc Liêu) diễn ra từ ngày 16-18/4/2024 (tức mùng 8-10/3 âm lịch) hàng năm, tại Lăng Ông Nam Hải ở ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Theo tương truyền, cá Voi (còn gọi là cá Ông) là một linh vật linh thiêng – vị thần hộ mệnh cho thuyền bè đi biển.

Khi sóng to gió lớn, nếu chẳng may tàu thuyền gặp nạn thì cá Ông sẽ xuất hiện để hộ tống thuyền bè gặp nạn vào chỗ cạn an toàn. Và ngược lại, khi cá Ông gặp nạn hoặc "lụy", xác dạt vào bờ đều được ngư dân tổ chức an táng và thờ cúng trang trọng.

Năm 2010, ngư dân thị trấn Gành Hào đã phát hiện và đưa vào bờ một "Ông Nhám" dài 9,7m, nặng khoảng 13 tấn, đã được Viện Hải dương học Nha Trang ướp hóa chất bảo quản, xử lý xác lấy da nhồi bông.

Hiện tại, Lăng Ông Nam Hải còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa rất quý giá, với hơn 20 bộ xương cá Ông được ngư dân đem vào lăng Ông để thờ.

Hiện tại, xác cá Ông được đặt trang trọng tại Lăng Ông Nam Hải để phục vụ ngư dân, du khách hành hương, chiêm bái.

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải là lễ hội văn hóa tâm linh truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả.

Đồng thời, tưởng nhớ loài cá Voi – vị thần "Đại tướng quân Nam Hải" đã không ít lần giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, đem lại điềm lành, hạnh phúc cho mọi người.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp để người dân giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng ngư dân và dân cư ở địa phương. Đồng thời, thu hút đông đảo khách du lịch gần xa đến chiêm bái.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/san-sang-phuong-an-co-dong-dam-bao-giao-thong-thuy-le-hoi-nghinh-ong-dong-hai-192240403094802112.htm