Sản xuất thuốc hỗ trợ cai nghiện phải không vì mục tiêu lợi nhuận

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Việc sản xuất thuốc hỗ trợ cai nghiện phải không vì mục tiêu lợi nhuận và coi đây là một việc làm 'cứu nhân độ thế', có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng làm việc với lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng về công tác cai nghiện ma túy - Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng làm việc với lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng về công tác cai nghiện ma túy - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong buổi làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về công tác cai nghiện ma túy sáng nay 1/3, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, tệ nạn ma túy luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh trật tự và an toàn xã hội cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Hiện nay, công tác phòng, chống ma túy của nước ta tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt, song chúng ta không thể chủ quan, lơ là trước hiểm họa này.

Yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác điều trị cai nghiện, trong đó có việc xem xét, rà soát lại các quy trình sản xuất các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện, đảm bảo hơn nữa tính hiệu quả của các loại thuốc này trong quá trình hỗ trợ cai nghiện ma túy, Phó Thủ tướng nêu rõ, việc sản xuất thuốc hỗ trợ cai nghiện phải bám sát mục đích không vì mục tiêu lợi nhuận và phải coi đây là một việc làm “cứu nhân độ thế”, một việc làm có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành chức năng cũng cần khuyến kích và cho nhân rộng các phương thuốc cai nghiện ma túy gia truyền đã được thẩm định tính hiệu quả nhằm góp phần giảm thiểu và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Hiện nay, nước ta đang sử dụng một số loại thuốc hỗ trợ cai nghiện như thuốc cai nghiện Bông Sen, Cedemex, Danapha, bên cạnh đó cũng đã áp dụng điều trị thí điểm cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế methadone ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, bắt đầu triển khai điều trị bằng methadone ở Hà Nội. Sau đó sẽ triển khai mở rộng hình thức điều trị này ở một số tỉnh thành phố khác trong năm nay.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/san-xuat-thuoc-ho-tro-cai-nghien-phai-khong-vi-muc-tieu-loi-nhuan/20103/28011.vgp