Sang Chelsea, Sanchez sẽ đá ở vị trí nào?

Alexis Sanchez đang là mục tiêu theo đuổi của Chelsea, nhưng nếu tới Stamford Bridge, anh sẽ chơi ở vị trí nào?

Chelsea đang xem xét chiêu mộ chân sút người Chile trong trường hợp Diego Costa ra đi. Với một cầu thủ như Sanchez, ông Antonio Conte sẽ có nhiều lựa chọn trong cách sử dụng.

Đá tiền đạo thay Costa

Diego Costa đang có phong độ rất tốt trên hàng công Chelsea ở mùa giải này. Alexis Sanchez cũng gây ấn tượng khi HLV Wenger sử dụng anh ở vị trí đá cắm, thay cho Olivier Giroud. Thậm chí ngôi sao người Chile còn ghi nhiều bàn thắng và thực hiện nhiều pha kiến tạo hơn cả Costa. Theo thống kê, Sanchez đã ghi tới 18 bàn và thực hiện 9 pha kiến tạo ở Premier League mùa này, trong khi Diego Costa chỉ có 17 lần lập công và 5 đường chuyền thành bàn. Sanchez còn nổi trội hơn cựu tiền đạo của Atletico Madrid về tốc độ, kĩ thuật và sự sáng tạo.

Bán Sanchez thì bao giờ Arsenal mới đứng dậy được?

Có thể Alexis Sanchez đang cảm thấy chán nản với thành tích bết bát của Arsenal gần đây và loáng thoáng ý định ra đi nhưng không có nghĩa giải pháp duy nhất lúc này của Pháo thủ là “đường ai nấy đi”

Cầu thủ chạy cánh trái

Nếu như Eden Hazard rời Chelsea để sang Real Madrid vào Hè năm nay, Sanchez có thể thay thế cầu thủ người Bỉ ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái.

Ông Conte sẽ bị sốc lớn nếu như cả Diego Costa và Eden Hazard chia tay Chelsea, nhưng hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge mùa tới sẽ rất đáng gờm nếu Sanchez và Lukaku góp mặt.

Sanchez sẽ là một cầu thủ lý tưởng với Conte, bởi anh không chỉ tắc bóng nhiều hơn Hazard, mà còn hơn hẳn cầu thủ người Bỉ và khoản kiến tạo và mở ra cơ hội cho đội bóng. Ở mùa giải 2014-15, Sanchez đã ghi 25 bàn trên mọi đấu trường, bất chấp đá dạt cánh ở Arsenal. Sanchez hứa hẹn sẽ là phiên bản nâng cấp của Hazard dưới bàn tay của HLV Conte.

Cầu thủ chạy cánh phải

Trong trường hợp Costa ra đi và Chelsea chiêu mộ được Lukaku và Sanchez, ông Conte vẫn có thể xây dựng một đội hình giàu sức tấn công. Trong đó, Lukaku sẽ thay vị trí của Costa còn Sanchez đá cánh phải. Cầu thủ người Chile nổi trội hơn nhiều so với những người đá ở vị trí này là Pedro và Willian.

Tóm lại, Alexis Sanchez phù hợp để thi đấu trong sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Anh sẽ cung cấp nhiều lựa chọn cho Conte. Cầu thủ người Chile xứng đáng là món hàng mà Chelsea cần bổ sung vào Hè năm nay, khi họ giành vé dự Champions League.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/sang-chelsea-sanchez-se-da-o-vi-tri-nao-n20170329225236399.htm