Sáng nay, động đất mạnh 6,1 độ richter ở Indonesia

* Cảnh báo đợt sóng thần khổng lồ

Sáng nay (16-10), vào lúc 2 giờ 30 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển khu vực đảo Sulawesi của Indonesia. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông báo về thiệt hại cũng như cảnh báo sóng thần từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương. Tâm chấn được xác định nằm ở khu vực Baubau thuộc đảo Sulawesi, cách thủ đô Jakarta 1.845km về phía Đông. Indonesia nằm trong khu vực vành đai địa chấn Thái Bình Dương, là nơi có khoảng 71% trận động đất mạnh nhất thế giới diễn ra. Một chuyên gia địa chấn học đầu tuần này đã đưa ra dự đoán rằng trong vòng 30 năm nữa, một trận động đất khổng lồ sẽ xảy ra tại Indonesia. Trận động đất này sẽ gây ra sóng thần khủng khiếp, dẫn đến thiệt hại nặng nề hơn gấp nhiều lần so với hàng loạt trận động đất diễn ra tại khu vực Nam Thái Bình Dương vào tháng 9 vừa qua. Ông Kerry Sieh, Giám đốc Trung tâm Quan sát Trái đất của Singapore cho biết, trận động đất lớn kế tiếp được dự đoán sẽ xảy ra trong khoảng thời gian dài gấp 6 lần trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã tấn công vào phía Tây Sumatra, Indonesia vào ngày 30-9. Hà Nhi (Theo AFP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/10/205756/