Sao Brazil bị tố đấm trợ lý HLV ở giải hàng đầu Trung Quốc

Dư luận bóng đá Trung Quốc vừa xôn xao xung quanh việc CLB Guizhou Zhicheng tố cáo tiền đạo ngôi sao Hulk (người đang khoác áo Shanghai SIPG) đã đấm một trợ lý của đội trong một trận đấu ở giải bóng đá hàng đầu nước này (Chinese Super League - CSL).

Hulk bị tố cáo đấm trợ lý CLB đối phương ở giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc

Theo ESPN, trợ lý HLV Li Bing của Guizhou Zhicheng đã cáo buộc Hulk đã đấm trợ lý Yu Ming của đội bóng này trong đường hầm ở trận đấu mà Shanghai SIPG thắng 3-0 thuộc vòng 8 tại CSL cuối tuần trước. HLV Li Bing (cựu HLV tuyển Trung Quốc vừa bị sa thải) cho biết chân sút 30 tuổi người Brazil “đã đấm HLV của chúng tôi là Yu Ming ngã xuống đất sau một cuộc cãi vã trong đường hầm”.

Cáo buộc từ phía Guizhou Zhicheng thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, trong đó không ít ý kiến bình luận hành động của Hulk có yếu tố phân biệt đối xử bên cạnh ngoài hành vi bạo lực. Trong một tuyên bố ngày 8.5, CLB Guizhou Zhicheng kêu gọi phải trừng phạt Hulk: “Chúng tôi yêu cầu phía cơ quan có thẩm quyền cao hơn xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Chúng tôi hy vọng các phòng ban liên quan, cơ quan quản lý thể thao và CLB Shanghai SIPG sẽ xử lý một cách công bằng và vô tư, đưa ra bằng chứng để biết được sự thật”.

Hulk (phải) là bản hợp đồng "bom tấn" hiếm hoi để lại dấu ấn ở CSL

Trước tố cáo của Yu Ming, CLB Shanghai SIPG và Hulk đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc. “Tôi không bao giờ hành động theo xu hướng bạo lực. Tôi là người có lương tâm. Tôi chỉ muốn làm những gì tôi yêu nhất là chơi bóng đá. Tôi hạnh phúc ở Trung Quốc, tôi thích và tôn trọng người dân Trung Quốc”, cựu tuyển thủ Brazil viết trên Weibo.

Hulk gia nhập Shanghai SIPG vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng có giá trị kỷ lục vào thời điểm đó là 61 triệu USD. Tiền đạo nổi tiếng với những cú sút đầy sức mạnh trong màu áo Porto ít nhiều đóng góp cho thành tích của Shanghai SIPG ở CSL mùa này. Anh là người ghi bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 3-0 trước Guizhou Zhicheng để giúp Shanghai SIPG bám sát đội đầu bảng Guangzhou Evergrande với khoảng cách ít hơn 2 điểm (17 so với 19).

Tuyển thủ Brazil Paulinho (giữa) của CLB Guangzhou Evergrande đang đối mặt với án phạt nặng sau khi phạm luật ở Trung Quốc

Sự cố của Hulk dù chưa được xác minh nhưng một lần nữa khiến CSL đau đầu trước nhiều chỉ trích vung tiền để mua hàng loạt ngôi sao thế giới. Bởi những bản hợp đồng “bom tấn” đến CSL đều gây thất vọng và thay vào đó là hướng sang những rắc rối, bê bối. Mới đây nhất, tiền vệ tuyển Brazil là Paulinho của CLB Guangzhou Evergrande đối mặt với nguy cơ mất việc khi bị phát hiện chụp ảnh quảng cáo cho một công ty cá cược. Bởi tại Trung Quốc, cá cược và nội dung khiêu dâm bị cấm phổ biến.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/sao-brazil-bi-to-dam-tro-ly-hlv-o-giai-hang-dau-trung-quoc-74554.html