Sao nữ 'Bích huyết kiếm' yêu phi công kém 15 tuổi từng diễn bạo 'không đối thủ'

Tiêu Thục Thận không ngại diễn cảnh nhạy cảm và hôn bạn diễn cùng giới trên màn ảnh.

Scandal ngồi tù vì hút ma túy năm 2011 khiến Tiêu Thục Thận “thân bại danh liệt”. Sau khi ra tù vào mùa hè 2012, cô trở lại làng giải trí nhưng gặp nhiều khó khăn khi bị khán giả tẩy chay suốt một thời gian dài. Gần đây, sự nghiệp của diễn viên “Âm mưu và tình yêu” có chút khởi sắc khi có nhiều dự án phim ảnh và các hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện. Tuy nhiên, chuyện tình của cô với bạn trai kém 15 tuổi - Lương Hiên An gặp nhiều chỉ trích của dư luận có khả năng khiến sự nghiệp Tiêu Thục Thận một lần nữa quay về con số 0. Nguyên nhân khiến mỹ nữ xứ Đài bị công kích vì trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của trai trẻ Lương Hiên An.

Người tình màn ảnh của Trần Hạo Dân tự tin khoe nhan sắc nóng bỏng trong chuyến nghỉ dưỡng cùng tình trẻ đáng tuổi cháu.

Theo QQ, Tiêu Thục Thận từng có ý định sinh con cho Lương Hiên An sau khi nhận được lời cầu hôn từ anh. Tuy nhiên, hình ảnh ngày 28.5 vừa qua do 163 đưa tin cho thấy, cô đang cảm thấy không tự tin khi ra phố cùng bạn trai vì bị dư luận phản đối chuyện tình lệch tuổi. Việc này cũng khiến sự nghiệp của cô đào gặp khó khăn. Trước khi vướng vào lùm xùm scandal ma túy và tình cảm, Tiêu Thục Thận là ngôi sao điện ảnh sáng giá của Đài Loan với nhiều tác phẩm đình đám như “Bích huyết kiếm”, “Cô luyến hoa”, “Yên vũ giang nam”…

Nụ hôn đồng tính của Tiêu Thục Thận và Viên Vịnh Nghi trong “Cô luyến hoa” từng gây xôn xao màn ảnh suốt một thời gian dài.

Mỹ nữ gợi cảm xứ Đài khoe nhan sắc đẹp không tỳ vết trong buổi công chiếu phim.

Trong phim, cô đảm nhận vai nữ phụ tên Quyên Quyên có lối sống phóng túng.

Tiêu Thục Thận và Viên Vịnh Nghi có nhiều cảnh quay nhạy cảm trong phim.

Với diễn xuất ấn tượng, người đẹp Đài Loan được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã lần 42.

Diễn viên sinh năm 1976 cặp kè cùng Trương Húc Phong trong “Hắc ám thiên sử”.

Bộ phim khiến nhiều người “đỏ mặt” với nhiều cảnh âu yếm táo bạo.

Nàng Hà Thiết Thủ của “Bích huyết kiếm” thu hút mọi ống kính máy ảnh về phía mình khi tham dự cuộc họp báo tuyên truyền phim.

Thời kỳ hoàng kim, Tiêu Thục Thận đóng trên 30 bộ phim truyền hình lớn nhỏ.

Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc của Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An, Trần Hiểu Đông, Lương Tịnh Như, Quang Lương, Hoàng Tiểu Hổ…

Trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Tiêu Thục Thận bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng và tàng trữ ma túy vào tháng 1.2006. Cô phải vào trại cai nghiện trong 49 ngày và trải qua cuộc điều trị khắt khe từ tháng 6.2007.

Sau khi ra trại, cô vẫn chứng nào tật nấy khi sử dụng thuốc lắc và các chất gây nghiện.

Nữ hoàng phim truyền hình một thời bị kết án 4 năm tù treo và 140 giờ lao động công ích.

"Nữ hoàng gợi cảm" của điện ảnh xứ Đài ra vào trại cai nghiện như cơm bữa suốt những năm 2008 – 2011. Mùa hè 2012, cô được trả tự do và tuyên bố trở lại làng giải trí vào tháng 4.2012.

Thời điểm mới ra tù, Tiêu Thục Thận nặng 75kg. Cô phải áp dụng chế độ giảm cân nghiêm ngặt và mất 9 tháng để lấy lại vóc dáng.

Nói về chuyện tình cảm, ngôi sao “Cô luyến hoa” trả lời Sina năm 2014: "Gần năm 10 ngụp lặn trong làng giải trí, tôi chưa hề yêu ai".

Sau một thời gian dài quay lại làng giải trí, dù chưa có tác phẩm nào nổi bật song Tiêu Thục Thận lại gây xôn xao với chuyện tình lệch tuổi với Lương Hiên An. Trai của của mỹ nhân họ Tiêu ly hôn vợ vào giữa năm 2016 để đến với cô.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/sao-nu-bich-huyet-kiem-yeu-phi-cong-kem-15-tuoi-tung-dien-bao-the-nay-774868.html