Sập giàn giáo công trình ở Trung Quốc, nhiều người bị chôn vùi

Nhiều công nhân bị chôn vùi bên dưới những đống đổ nát trong vụ sập giàn giáo kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc chiều qua (27/3, giờ địa phương).

Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình xây dựng tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chiều ngày 27/3. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tai nạn xảy ra vào lúc 2h35’ tại công trường xây dựng một công viên giải trí ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc. Diện tích phần giàn giáo bị đổ sập là khoảng 30 m 2 .

8 người được kéo ra khỏi đống đổ nát, 2 trong số này đã tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện.

Giới chức địa phương cho hay, lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của các thiết bị dò tìm sự sống và chó nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 7 người mất tích.

“Phần đổ sập bao gồm các giàn giáo hỗ trợ việc xây dựng phần khung của một mái vòm”, một quan chức phụ trách công tác cứu hộ ở địa phương nói với Tân Hoa Xã.

Chỉ huy lực lượng cứu hộ Li Yifang cho biết việc tháo dỡ các giàn giáo và vật nặng được thực hiện một cách cẩn thận để tránh làm tổn thương những công nhân đang bị mắc kẹt bên dưới.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 8 người sau vụ việc trên.

Thêm một số hình ảnh từ hiện trường vụ sập giàn giáo:

Tai nạn đáng tiếc xảy ra tại công trường xây dựng một công viên giải trí ở thành phố Ma Thành. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hệ thống giàn giáo chằng chịt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Tân Hoa Xã.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/sap-gian-giao-cong-trinh-o-trung-quoc-nhieu-nguoi-bi-chon-vui/131152.htm