Sắp khai mạc triển lãm 'Mỗi làng một sản phẩm'

Triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm 2016 - OVOP Việt Nam” kết hợp trình diễn “Không gian ánh sáng làng nghề” được UBND TP Hà Nội tổ chức dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9 đến 11-12-2016 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Chương trình được tổ chức cũng nhằm tăng cường và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điểm nhấn quan trọng góp phần quảng bá thu hút khách du lịch đến Thủ đô, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp làng nghề, sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa và phục vụ xuất khẩu. Kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và Quốc tế, các nhà nhập khẩu, nhà phân phối trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư duy của các doanh nghiệp, làng nghệ cộng đồng xã hội trong công tác thiết kế, sáng tạo, phát triển sản phẩm.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Triển lãm trong thời gian tổ chức Hội nghị Không chính thức Quan chức cấp cap (ISOM) và các sự kiện liên quan (diễn ra vào ngày 8 và 9-12) trong danh mục các sự kiện Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hà Nội sẽ thu hút được du khách quốc tế, trong nước thăm quan vào thời điểm cuối tuần, tổ chức không gian đi bộ. Triển lãm sẽ là một điểm văn hóa, du lịch để các đại biểu và du khách trong và ngoài nước tham quan, thưởng thức những sản phẩm làng nghề truyền thống, không gian ánh sáng làng nghề vào buổi tối.

Triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm” năm nay với chủ đề “Thiết kế sáng tạo đưa sản phẩm Việt ra thế giới” sẽ được dàn dựng 36 gian hàng thể hiện 36 phố, phường Hà Nội với chất liệu bằng tre. Sản phẩm trưng bày, giới thiệu tập trung vào các nhóm sản phẩm như sơn mài, khảm trai, mây tre đan, gốm sứ, thêu - ren, gỗ, lụa, hàng giấy, kim khí, chạm - điêu khắc đá, hàng sừng, thủy tinh, nến, tinh dầu. Các sản phẩm được đưa vào giới thiệu tại Triển lãm phải là những thiết kế mới, có thể làm quà tặng cho khách du lịch, có nguồn gốc 100% từ các làng nghề và doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, tối thiểu 75% là các sản phẩm của Hà Nội, tối đa 25% của các tỉnh, thành.

Đối với khu vực trình diễn không gian ánh sáng làng nghề được sắp đặt trưng bày hơn 30 chủng loại đèn với khoảng 5.000 sản phẩm trang trí được thiết kế từ các chất liệu tre, gỗ, lụa, giấy, gốm, sơn mài. Khu vực này được sử dụng 100% các sản phẩm đèn sản xuất tại các làng nghề kết hợp nghệ thuật sắp và hiệu ứng ánh sáng, hài hòa với không gian khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/sap-khai-mac-trien-lam-moi-lang-mot-san-pham/711034.antd