Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Tránh bỏ sót nạn nhân bị chìm

Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các bộ phận liên quan, tăng cường đội lặn rà soát tránh việc bỏ sót các nạn nhân bị chìm và tìm kiếm tài sản của nạn nhân.

Theo tin tức trên báo VOV, ngày 23/7, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về vụ sập nhà hàng nổi tại vịnh Vĩnh Hy khiến hàng trăm người bị rơi xuống biển, 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Đại tá Nguyễn Quang Huỹnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho hay, khi xảy ra vụ tai nạn nhà hàng đang có khoảng 300 khách hàng. Theo nhận định ban đầu, đây là tai nạn bất thường. Trước khi xảy ra tai nạn, tàu đáy kính vận chuyển tiếp 20 người đến bè. Khi tàu cập sát vào bè vô tình có một luồng gió mạnh, đánh lái tàu mất phương hướng đập vào bè, tạo cột sóng phủ lên một phần bè, đánh gãy bè. Hành khách hỗn loạn, dẫn tới mất cân đối trọng lực, rơi xuống nước.

Lực lượng cứu hộ đang triển khai tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: VnExpress)

Đến khoảng 11h26, người dân địa phương, du khách tại chỗ và các lực lượng cứu nạn cơ bản đã đưa hầu hết hành khách lên bờ. Trong đó có 2 trường hợp tử vong là: Đinh Công D. (29 tuổi) và Nguyễn Thị Liễu C. (24 tuổi). 4 trường hợp bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Hải đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn 5 bè còn lại và 5 ca nô đưa vào sát bờ. Số khách trên bè khác đều đưa vào bờ, sắp xếp canô neo tại bến. Đến 14h30’, Lữ Đoàn Đặc công 5 tăng cường đội lặn rà soát tránh việc bỏ sót các nạn nhân bị chìm và tìm kiếm tài sản của nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, báo VnExpress cho biết thêm, khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người đã bỏ chạy lên nóc nhà, nơi bè chưa bị chìm. Các ngư dân địa phương cùng du khách ở các bè bên cạnh nhanh chóng tới ứng cứu. Áo phao ở thuyền và trên bè được vứt xuống nước cho các nạn nhân song không đủ.

"Tôi đứng trên bờ nhìn thấy hàng trăm người la hét hoảng loạn. Nhiều tàu gần đó chạy đến cứu nhưng vài nạn nhân giành nhau lên tàu", anh Linh, du khách ở TP. Hồ Chí Minh miêu tả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an địa phương và các lực lượng cứu hộ sau đó đã có mặt tiếp tục tìm nạn nhân. Thợ lặn được huy động triển khai tìm kiếm dưới đáy vịnh. Xe cứu thương liên tục chở người bị ngạt nước đi cấp cứu.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn tại vịnh Vĩnh Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, nằm về phía đông bắc tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang 40 km. Vịnh có 3 mặt núi bao quanh, phía Tây là đỉnh Núi Chúa cao hơn 1.000 m, có suối Lồ Ồ chảy quanh năm. Vịnh có nhiều loài hải sản nên thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Quanh năm trong Vịnh sóng yên biển lặng, tàu thuyền trú ẩn an toàn khi có bão.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/sap-nha-hang-noi-o-ninh-thuan-tranh-bo-sot-nan-nhan-bi-chim-a154991.html