Sập nhà thờ ở Nigeria khiến ít nhất 160 người thiệt mạng

Giám đốc Bệnh viện Đại học Uyo, ông Etete Peters cho biết ít nhất 160 người đã thiệt mạng khi một nhà thờ tại Đông Nam Nigeria đổ sập xuống, đè lên các tín đồ đang cầu nguyện hôm 11/12.

Hiện trường vụ tai nạn sập nhà thờ thảm khốc. (Ảnh: Reuters)

Fox News cho biết vụ tai nạn xảy ra tại nhà thờ Reigners Bible khi hàng trăm giáo dân đang dự lễ tấn phong giám mục thì bất ngờ những thanh kim loại cùng phần trần nhà đổ sập.

Theo các nguồn tin, nhà thờ trên hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng nhưng vẫn mở cửa cho giáo dân vào hành lễ.

Thị trưởng Udom Emmanuel khẳng định sẽ tiến hành điều tra xem liệu nhà thờ bị sập có tuân thủ đúng các tiêu chuẩn an toàn không.

Được biết, ông Udom Emmanuel là một trong những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, nhà thờ Reigners Bible đổ sập khoảng 20 phút sau khi ông Udom rời đi.

Vào năm 2014, 116 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà thờ của giáo hội Synagogue ở Lagos. Giới chức điều tra cho biết nguyên nhân đến từ việc xây dựng kém chất lượng.

Việc các công trình lớn bị đổ sập thường xuyên xảy ra tại các quốc gia Tây Phi. Giới chức các nước này thường đổ lỗi do các công trình này được xây dựng không phép hoặc sử dụng các loại vật liệu rẻ tiền.

Thu Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/sap-nha-tho-o-nigeria-khien-it-nhat-160-nguoi-thiet-mang-d31264.html